• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sân bay Bangkok tăng gấp 3 công suất do bùng nổ du lịch

Du lịch 16/10/2018 15:50

(Tổ Quốc)- Sân bay Suvarnabhumi đã đón thêm 20 triệu lượt khách vượt công suất.

Tổng công ty cảng hàng không Thái Lan (AOT) gần đây đã công bố một kế hoạch trị giá 260 tỷ baht (7.96 tỷ USD) để tăng gấp ba công suất hoạt động tại sân bay lớn nhất của đất nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng.

Sân bay Suvarnabhumi, cửa ngõ quốc tế chính của Thái Lan, khai trương vào năm 2006 và có sức chứa 45 triệu hành khách/năm. Nhưng trong quá trình sử dụng thực tế, Suvarnabhumi  đã đón tới 65 triệu lượt khách du lịch/ năm trong bối cảnh ngày càng có nhiều du khách quốc tế đến đây, nhà điều hành sân bay cho biết. Việc thiếu cửa lên máy bay và dòng người xếp hàng dài đang nằm trong số các vấn đề phát sinh từ tình trạng quá tải.

Sân bay Bangkok tăng gấp 3 công suất do bùng nổ du lịch - Ảnh 1.

Lượng khách du lịch tới Thái Lan đang ngày càng gia tăng. (Nguồn: Nikkei)

Việc mở rộng sân bay sẽ được thực hiện qua bốn giai đoạn, từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 5, với tổng công suất sau cùng là sân bay này sẽ có thể phục vụ 150 triệu du khách mỗi năm. Cửa lên máy bay sẽ tăng gấp ba từ 51 cửa đến 157 cửa.

Giai đoạn 2, hiện đang được tiến hành, sẽ mở rộng phía tây của nhà ga hành khách chính và bổ sung một nhà ga vệ tinh với chi phí khoảng 60 tỷ baht. Những cơ sở hạ tầng bổ sung này, dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2020, nâng số lượng cửa ra máy bay lên 79 cửa và công suất lên tới 60 triệu lượt khách/năm.

Trong giai đoạn 3, trị giá 64 tỷ baht, bao gồm việc xây dựng thêm nhà ga thứ hai nối với đường băng hiện tại và xây dựng thêm một đường băng thứ ba, dự kiến giúp Suvarnabhumi đón khoảng 90 triệu hành khách vào năm 2022 sau khi quá trình xây dựng hoàn tất.

Các giai đoạn tiếp theo, dự kiến hoàn thành vào khoảng năm 2030, sẽ mở rộng khu vực phía đông của nhà ga hiện tại trong khi cũng xây dựng thêm một nhà ga thứ ba, thêm một nhà ga vệ tinh thứ hai và đường băng thứ tư. Như vậy, bằng cách xây thêm hai đường băng nữa, số chuyến bay hạ cánh và cất cánh từ sân bay này sẽ tăng lên 120 chuyến/h từ mức hiện tại là 68 chuyến/h.

Sân bay quốc tế Don Mueang, cách Suvarnabhumi khoảng 30 km về phía tây bắc, sẽ tiếp tục hoạt động. Suvarnabhumi thường phục vụ các hãng hàng không đầy đủ dịch vụ và Don Mueang phục vụ các hãng hàng không giá rẻ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ