• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sân bay tư nhân Vân Đồn đón chuyến bay quốc tế đầu tiên

Du lịch 27/05/2019 18:53

(Tổ Quốc) - Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên đáp xuống Vân Đồn, giúp sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam chính thức khai mở thị trường quốc tế giàu tiềm năng.

Rạng sáng ngày 27/5, Cảng Hàng không Vân Đồn, Quảng Ninh đã đón chuyến bay quốc tế đầu tiên. Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên đáp xuống Vân Đồn, giúp sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam chính thức khai mở thị trường quốc tế giàu tiềm năng.

Sân bay tư nhân Vân Đồn đón chuyến bay quốc tế đầu tiên - Ảnh 1.

Máy bay Boeing 377 - 800 chở 140 hành khách từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đến Vân Đồn sáng 27.5 ẢNH S.G, Báo Thanh Niên

Vào lúc 1h30, chuyến bay từ Bảo An, Thẩm Quyến, Trung Quốc chở theo 140 hành khách đã hạ cánh. Hãng hàng không khai thác chặng bay Vân Đồn - Thẩm Quyến là Đông - Hải Airlines. Sau đó 2 tiếng, ở chiều ngược lại vào lúc 3h, máy bay quay đầu trở lại sân bay Thẩm Quyến.

Đây là khung giờ cố định cho các chuyến bay của Đông - Hải Airlines khai thác khứ hồi vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Được biết, trong tháng 6 tới, Vân Đồn sẽ khai thác thêm các đường bay quốc tế mới, như: Vân Đồn - Đài Loan (Trung Quốc) của Bamboo Airways, Vân Đồn - Incheon (Hàn Quốc) của Vietnam Airlines. Đối với thị trường Trung Quốc, tới đây sẽ có thêm các đường bay tới Hải Nam, Nam Ninh, Quảng Châu. Và dự kiến cuối năm 2019, sân bay Vân Đồn tiếp tục đón các chuyến bay từ Nhật Bản, Bangkok (Thái-lan). Thị trường nội địa tiếp tục mở rộng với các chặng Vân Đồn - Đà Nẵng, Vân Đồn - Phú Quốc.

Như vậy, sau gần 5 tháng vận hành, sân bay quốc tế Vân Đồn đã đón hơn 90 nghìn lượt hành khách với 664 chuyến bay được khai thác bởi ba hãng hàng không lớn nhất Việt Nam hiện nay là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways. Vân Đồn cũng là sân bay duy nhất của Việt Nam lọt top 5 sân bay có dịch vụ tốt nhất thế giới, theo đánh giá của chương trình quản lý chất lượng sân bay (APMP) quý I-2019 do Vietnam Airlines công bố.

Hiệu quả khai thác của sân bay Vân Đồn được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Quảng Ninh đạt mục tiêu đón 15 đến 16 triệu lượt du khách, trong đó có 7 triệu khách quốc tế vào năm 2020, 30 triệu lượt du khách với 15 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ