Sân đấu một thời chứng kiến cuộc thư hùng giữa Michael Jordan và thế hệ Bad Boys chính thức bị phá bỏ

(Tổ Quốc) - Sau nhiều năm cống hiến, nhà thi đấu The Palace of Auburn Hills, sân nhà cũ của đội bóng Detroit Pistons đã bị dỡ bỏ hoàn toàn vào ngày hôm qua sau 29 năm hoạt động.

Vào ngày 11/7 vừa qua theo giờ địa phương, nhà thi đấu The Palace of Auburn Hills, tọa lạc tại ngoại ô thành phố Detroit đã bị đánh sập hoàn toàn.

Nhà thi đấu The Palace of Auburn Hills đã bị phá đổ hoàn toàn vào ngày 11/7 vừa qua.

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động vào năm 1988 cho đến khi dừng tổ chức sự kiện vào tháng 10/2017, sân The Palace of Auburn Hills đã là sân nhà của rất nhiều đội bóng của thành phố Detroit, cũng như tổ chức rất nhiều các sự kiện âm nhạc. Trong đó, quãng thời gian làm sân nhà của đội bóng Detroit Pistons có lẽ là thời khắc huy hoàng nhất.

Trong suốt lịch sử 29 năm phục vụ của mình, The Palace of Auburn Hills chính là nơi đã chứng 3 chức vô địch duy nhất của Detroit Pistons vào các năm 1989, 1990 và 2004. Đây cũng chính là nơi đã nuôi dưỡng tài năng của thế hệ Bad Boys, những người đã khiến Michael Jordan phải điêu đứng trong những năm tháng đầu tiên tại NBA.

Sân đấu một thời chứng kiến cuộc thư hùng giữa Michael Jordan và Thế hệ Bad Boys đã chỉ còn là dĩ vãng - Ảnh 2.

Trước khi trở nên bất bại cùng Chicago Bulls ở thập niên 90 thế kỷ trước, Michael Jordan từng không ít lần "ngậm đắng nuốt cay" khi đối đầu với Detroit Pistons ở The Palace of Auburn Hills.

Bên cạnh dàn thế hệ Bad Boys, chức vô địch năm 2004 cũng chứng kiến một mùa giải huy hoàng không kém của đội bóng Detroit Pistons. Đứng trước một Dream Team thực thụ của Los Angeles Lakers với những Karl Malone, Gary Payton, Kobe Bryant hay Shaquille O'Neal, Detroit Pistons vẫn hiên ngang giành chiến thắng thuyết phục 4-1 và đăng quang trước 22.000 khán giả nhà.

Có thể nói, những vinh quang lớn nhất trong lịch sử đội bóng Detroit Pistons đã gắn liền với tên tuổi của The Palace of Auburn Hills. Đối với ký ức của những NHM trung thành, đây chẳng khác gì một thánh địa lịch sử của cả thành phố.

Tuy nhiên, dòng xoáy của thời cuộc đã khiến cho nơi này không thể giữ mãi lại tính lịch sử vốn có đối với người dân thành phố Detroit. Đội bóng Pistons đã chuyển đến một sân vận động mới đẹp đẽ hơn, hoành tránh hơn ở khu trung tâm thành phố là Little Caesars Arena, nơi sẽ giúp quảng bá tốt hơn hình ảnh của đội bóng.

Vinh quang tột đỉnh trong lịch sử của Detroit Pistons đều gắn liền với nhà thi đấu The Palace of Auburn Hills.

The Palace of Auburn Hills đã sụp đổ, phần đất của sân vận động cũng sẽ được sử dụng để xây một tổ hợp công trình thương mại và văn phòng trong một tương lai không xa. Thế nhưng, ký ức về một sân đấu gắn liền với mọi vinh quang của đội bóng rổ Detroit Pistons sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong tâm khảm của người dân thành phố Detroit.


NHẬT PHẠM

Tin mới