Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo

KLinh | 10-07-2020 - 05:59 AM

(Tổ Quốc) - Nhóm nhỏ của Red Velvet và BLACKPINK đều khiến fan choáng ngợp với màn trình diễn đầu tiên khi comeback, thế nhưng về chất lượng sân khấu thì girlgroup nhà YG lại có phần thua thiệt.

Trong khi BLACKPINK còn chưa kết thúc đợt quảng bá "How You Like That" thì đường đua Kpop lại thêm nóng bỏng với màn debut của IRENE & SEULGI – nhóm nhỏ đầu tiên tách ra từ Red Velvet. Nếu hit mới của 4 cô gái nhà YG có giai điệu catchy, nghe là muốn "quẩy" thì bản Pop Dance có tên "Monster" của bộ đôi tới từ SM lại bắt tai vì giai điệu ma mị, ám ảnh.

Cả BLACKPINK lẫn IRENE & SEULGI đều là những idol có kĩ năng biểu diễn tuyệt vời, do đó người hâm mộ vô cùng chờ mong màn đối đầu giữa hai nhóm. Mới đây, tiết mục comeback đầu tiên của họ đã được đem ra so sánh cả về cách trình diễn cho tới cách dàn dựng sân khấu.

The Tonight Show: "How You Like That" - BLACKPINK

Sân khấu đầu tiên của BLACKPINK khi trở lại với ca khúc "How You Like That" được chiếu trên talkshow đình đám nước Mỹ "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Tuy nhiên nhóm không thể sang Mỹ mà phải biểu diễn ở Hàn vì tình hình dịch bệnh. 

Là tiết mục đầu tiên sau thời gian dài vắng bóng nên BLACKPINK đã biểu diễn bằng 100% sức lực. Không nằm ngoài sự kì vọng, 4 cô gái đã chiêu đãi khán giả tiết mục vô cùng mãn nhãn, khoe khả năng live "như nuốt đĩa", vũ đạo đỉnh cao và kĩ năng làm chủ sân khấu.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 2.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 3.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 4.

Vũ đạo, giọng hát và biểu cảm của các thành viên đều khiến người xem mãn nhãn

Với IRENE & SEULGI, họ diễn ca khúc "Monster" lần đầu tiên tại dự án The Stage do SM sản xuất. Sau sự cố hoãn phát hành MV, công ty đã ưu ái tung ra 2 phiên bản của tiết mục này là "Top Note" và "Middle Note" với sự khác biệt chủ yếu đến từ outfit của 2 cô gái.

"Monster" - Red Velvet - IRENE & SEULGI (Top Note Ver.)

"Monster" - Red Velvet - IRENE & SEULGI (Middle Note Ver.)

Irene và Seulgi đã khiến người hâm mộ mãn nhãn với tiết mục của mình. Dù là unit 2 người nhưng khả năng làm chủ sân khấu xuất sắc của họ đã khiến màn trình diễn không bị hụt hẫng, trống trải. Những người từng lo Seulgi "cân team" sẽ phải suy nghĩ lại khi vai trò của 2 cô gái được phân chia đồng đều. Irene chẳng hề lép vế so với Seulgi, trái lại cô kết hợp vô cùng ăn ý với đàn em cả về giọng hát, vũ đạo và thần thái. Đã vậy bộ đôi còn hút hồn khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 7.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 8.

Irene và Seulgi phối hợp ăn ý, đem đến sân khấu mãn nhãn ở cả 2 phiên bản

Về phần trang phục, BLACKPINK từng gây ấn tượng mạnh khi mặc Hanbok cách tân lên sóng truyền hình Mỹ. Bộ cánh lộng lẫy, pha trộn giữa nét truyền thống và hiện đại giúp các cô gái được khen là góp phần quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. Trong khi đó nhóm nhỏ IRENE & SEULGI chỉ thay đổi outfit từ "cây" đen sang trắng trong 2 tiết mục. Bộ cánh của họ không quá đặc sắc nhưng phù hợp với concept bài hát.

Tuy nhiên nếu xét về cách bài trí sân khấu thì unit mới của Red Velvet có phần thắng thế trước BLACKPINK. Khi tiết mục đầu tiên của BLACKPINK lên sóng, nhiều cư dân mạng đã chê sân khấu của họ tối tăm, bị dàn dựng đơn điệu, kém thu hút. Góc quay có phần rối rắm, không bắt trọn thần thái và vũ đạo của các cô gái. Có người còn cho rằng BLACKPINK lên truyền hình Mỹ nhưng nhìn chẳng khác gì ghi hình ở… Inkigayo.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 9.

Background và góc quay ở sân khấu đầu tiên của BLACKPINK không được lòng khán giả

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 10.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 11.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 12.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 13.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 14.

Sân khấu đầu tiên của BLACKPINK bị cư dân mạng chê tơi tả về hiệu ứng ánh sáng và góc quay

Trái lại, màn trình diễn của IRENE & SEULGI lại được khen nức nở vì sự đầu tư hoành tráng. Được biết, chính Shindong (Super Junior) và ekip của anh đứng ra đạo diễn tiết mục của 2 cô gái. Phần background và ánh sáng được thay đổi theo từng… giây, mang tông màu phù hợp với concept ma mị của ca khúc "Monster". SM còn đầu tư kĩ xảo mặt quỷ cho Irene ở cả 2 phiên bản khiến người xem "thót tim".

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 15.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 16.

SM đầu tư đến tận 2 mặt quỷ cho Irene ở cả 2 phiên bản

Đạo diễn cũng tỉ mỉ căn thật chuẩn từng góc máy, sao cho máy quay bắt trọn được biểu cảm và vũ đạo của các thành viên, không để xảy ra cảnh người này đang hát thì người kia lại lên hình. Netizen hài lòng với màn trình diễn của IRENE & SEULGI đến nỗi có người mạnh dạn nhận xét SM đầu tư dàn dựng sân khấu "xịn xò" hơn cả các chương trình âm nhạc hàng tuần.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 17.

Ở phiên bản nào thì sân khấu của IRENE & SEULGI cũng được đầu tư tỉ mỉ từ góc máy, kĩ xảo, background cho đến hiệu ứng ánh sáng

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 18.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 19.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 20.

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 21.

Các fan khen nức nở cách bài trí sân khấu của IRENE & SEULGI cũng như kĩ năng biểu diễn của 2 cô nàng

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 22.

Có người còn cho rằng dự án The Stage của SM còn xịn hơn cả show âm nhạc và mong các nhóm nhạc khác sẽ được mời vào 1 ngày nào đó

Sân khấu của IRENE & SEULGI được SM đầu tư xịn hơn show âm nhạc, còn BLACKPINK lên show Mỹ mà… chẳng khác gì quay ở Inkigayo - Ảnh 23.

Fan không quên cảm ơn Shindong và ekip của anh vì đã tạo nên sân khấu tuyệt vời, xuất sắc hơn cả các show âm nhạc cho 2 cô gái

Có thể thấy cả BLACKPINK lẫn 2 thành viên Red Velvet đều không thua nhau về kĩ năng, thần thái khi biểu diễn. Thế nhưng việc tiết mục của họ trọn vẹn hay không còn phụ thuộc vào cả cách dàn dựng sân khấu. Cách dựng bối cảnh, sắp đặt âm thanh, ánh sáng ảnh hưởng rất nhiều tới màn trình diễn, thậm chí còn góp phần tác động lên cảm nhận của khán giả, khiến người ta quyết định rằng sân khấu ấy có khiến họ thỏa mãn không.

Thăm dò ý kiến

Bạn thích sân khấu của BLACKPINK hay IRENE & SEULGI hơn?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM