Sân khấu Gala QBV VN 2019 bị chê... kém tiệc công ty, khách mời, MC liên tục "vấp đĩa"

(Tổ Quốc) - Các danh hiệu ở Gala QBV Việt Nam 2019 có sự hợp lý cao, nhưng công tác tổ chức lại khiến nhiều người thất vọng.

Một trong những điều khiến nhiều NHM thất vọng nhất ở Gala QBV Việt Nam 2019 là... sân khấu quá nhỏ và kém lung linh, sang trọng. Thậm chí, đã có những ý kiến nhận định sân khấu này còn thua cả tiệc công ty hay tiệc cưới.

Sân khấu Gala QBV VN 2019 bị chê... kém tiệc công ty, khách mời, MC liên tục vấp đĩa - Ảnh 1.

"Hồi nãy mình bật sang xem 5 phút rồi chuyển kênh luôn. Bần quá"; "Bao năm vẫn thế mà, có gì lạ đâu"... một vài NHM khác tán đồng quan điểm trên.

Ngoài bất cập về sân khấu, từ MC đến các khách mời đều không ít lần "vấp đĩa" các kiến thức chuyên môn, dù phần nói của họ là không nhiều.

MC Nguyên Khang nhầm lẫn khi cho rằng nữ Việt Nam mới có 4 lần vô địch SEA Games và nói đội "nâng cúp" dù thực ra chỉ có HCV mà thôi. HLV Mai Đức Chung sau đó đính chính đội đã có 6 lần đoạt HCV SEA Games nhưng lại gọi nhầm tên MC là... Minh Khang.

Nam ca sĩ Ngọc Sơn sau đó chia sẻ cảm xúc rất buồn, khóc nhiều ngày vì trận Việt Nam thua Singapore tại Chung kết Tiger Cup nhưng anh nhầm sang năm 2001 (thực tế là 1998).

Ngoài những lỗi kể trên, còn một vài chi tiết khá "thiếu muối" khác ở buổi Gala. Có thể đó chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng đặt trong bối cảnh chung của một buổi lễ vốn đã có nhiều bất cập càng làm cho NHM thấy sự kiện kém sang.

Hy vọng rằng trong những năm tới, báo Sài Gòn Giải Phóng có thể kết hợp cùng VFF để tổ chức các buổi Gala QBV Việt Nam thật chuyên nghiệp và lung linh, để NHM thật sự xem đây như một sự kiện tâm điểm của bóng đá nước nhà chứ không phải "bật 5 phút rồi chuyển kênh".

Đoàn Dự

Tin mới