• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sẵn sàng thượng đỉnh vì virus corona: Lục địa đen hướng đến Trung Quốc

Thế giới 17/06/2020 09:58

(Tổ Quốc) - Thượng đỉnh về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 là một cử chỉ thiện chí để tăng cường sự cởi mở của lục địa này đối với Trung Quốc

Đây là nhận định của giới phân tích được trang South China Morning Post (SCMP) đăng tải.

Các nước châu Phi dự kiến sẽ tìm kiếm thêm sự giúp đỡ từ Bắc Kinh để đối phó với đại dịch virus corona tại hội nghị thượng đỉnh do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì trong ngày thứ Tư.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba thông báo rằng ông Tập Cận Bình sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh với các quốc gia châu Phi thông qua truyền hình trực tuyến nhằm tìm ra con đường thực hiện các nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước châu Phi để chống lại virus corona – nguyên nhân gây ra bệnh hô hấp cấp tính Covid-19.

Sẵn sàng thượng đỉnh virus corona: Lục địa đen hướng đến Trung Quốc - Ảnh 1.

Theo các nhà phân tích, Trung Quốc muốn thể hiện sự cởi mở về các chính sách dài hạn với châu Phi. Ảnh: SCMP/AFP.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc họp lần này do Trung Quốc, Nam Phi - chủ tịch của Liên minh châu Phi và Sénégal, đồng chủ trì Diễn đàn về Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi, đề xuất tổ chức.

Cử chỉ thiện chí

Ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ xem xét những cam kết ông đã đưa ra trong Hội nghị Y tế Thế giới (WHA) vào tháng trước. Chúng bao gồm thiết lập một cơ chế giúp các bệnh viện Trung Quốc phối hợp với 30 bệnh viện châu Phi và tài trợ xây dựng trụ sở của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi nhằm giúp lục địa này tăng cường khả năng chuẩn bị đối phó với dịch bệnh và khả năng kiểm soát dịch bệnh.

Các nhà lãnh đạo từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Phi và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi đã được mời tham dự hội nghị. António Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, và tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng sẽ tham dự với tư cách là khách mời đặc biệt.

Tại cuộc họp WHA hồi tháng 5 năm nay, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đã gửi đi các thiết bị y tế và sự hỗ trợ cho hơn 50 quốc gia châu Phi và Liên minh châu Phi. Năm đội chuyên gia y tế Trung Quốc cũng đã được triển khai đến lục địa châu Phi.

Tính tổng số, 46 đội y tế Trung Quốc thường trú đã ở Châu Phi đã hỗ trợ những nỗ lực ngăn chặn Covid-19, ông Tập Cận Bình cho biết.

Stephen Chan, giáo sư chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Nghiên cứu phương Đông và châu Phi thuộc Đại học London, cho biết cuộc gặp lần này là một cử chỉ thiện chí của Trung Quốc và cũng nhằm mang lại cảm giác cởi mở trong dài hạn về các chính sách của Trung Quốc trong tương lai đối với châu Phi.

Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ vào năm 2009 để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi. Thương mại hai chiều năm ngoái đứng ở mức 208 tỷ USD, theo Bộ Thương mại Trung Quốc.

"Tôi dự đoán ở giai đoạn này [Trung Quốc sẽ cung cấp thêm] tài trợ và trên hết là trang thiết bị và một số nhân sự để giúp đối phó với Covid-19", ông Chan nhận định.

Lấp đầy khoảng cách Mỹ và châu Âu để lại

Trong ba tháng qua, Trung Quốc đã tặng hàng triệu bộ dụng cụ xét nghiệm virus corona, thiết bị bảo vệ cá nhân và vật tư y tế để giúp các nước châu Phi chống lại căn bệnh này. Các công ty Trung Quốc, bao gồm Huawei, công ty kỹ thuật Sinohydro, Tập đoàn Xây dựng Kỹ thuật Xây dựng Trung Quốc và Alibaba và các công ty của Jack Ma cũng đã tặng hàng triệu bộ dụng cụ xét nghiệm, vật tư y tế và thiết bị cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe châu Phi.

Các bác sĩ Trung Quốc cũng đã tổ chức hội nghị qua truyền hình trực tuyến với các đối tác châu Phi của họ để chia sẻ kinh nghiệm ngăn ngừa và điều trị virus corona chủng mới.

Trong khi các nhà tài trợ truyền thống như Mỹ và châu Âu đang phải vật lộn để ngăn chặn virus trong nội bộ quốc gia của họ thì Trung Quốc đang lấp đầy khoảng trống ở châu Phi, nổi lên như một nhà cung cấp viện trợ nhân đạo quan trọng đối với lục địa đen.

Nhưng một số nhà phê bình, bao gồm cả từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã cáo buộc Bắc Kinh cố gắng chuyển hướng sự tập trung toàn cầu khỏi những bước đi sai lầm trong việc xử lý ổ dịch Covid-19 ban đầu.

Tính đến thứ Hai tuần này, Châu Phi đã ghi nhận hơn 254.000 trường hợp mắc Covid-19 - con số đã tăng gấp đôi trong ba tuần qua - và hơn 6.700 trường hợp tử vong liên quan đến virus corona.

Các chuyên gia cảnh báo rằng mặc dù lục địa này có thể không thông báo số lượng người tử vong vì virus corona cao như đã chứng kiến ở các nơi khác trên thế giới, nhưng các trường hợp cần nhập viện có thể gia tăng và gây sức ép nghiêm trọng cho các hệ thống y tế của nhiều nước trong khu vực.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ