• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sắp có tour du lịch tới làng đình chiến Panmunjom, vùng đất nguy hiểm nhất trên bán đảo Triều Tiên

Du lịch 22/10/2018 10:58

(Tổ Quốc) - Làng Panmunjom mệnh danh là “nơi căng thẳng nhất hành tinh” nhưng cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng

Một công ty lữ hành của Trung Quốc đang xúc tiến gói du lịch tới khu vực ranh giới quân sự giữa hai miền Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom.

TTXVN dẫn nguồn Hãng thông tấn Yonhap cùng tờ Thời báo toàn cầu - ấn phẩm tiếng Anh của Nhân dân nhật báo (Trung Quốc) hôm 22/10 đưa tin Công ty lữ hành LE Travel tại Quảng Đông (thuộc tỉnh Quảng Châu của Trung Quốc) chuẩn bị cho ra mắt gói du lịch có giá ít nhất khoảng 10.000 Nhân dân tệ (hơn 1.400 USD) đến tham quan khu vực ranh giới quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

LE Travel cho biết giá tour bao gồm chi phí vé máy bay, xin cấp visa và bảo hiểm. Hiện LE Travel đang thảo luận chi tiết với doanh nghiệp Hàn Quốc và dự kiến sẽ công bố lịch trình tour trong tuần này.

Sắp có tour du lịch tới làng đình chiến Panmunjom, vùng đất nguy hiểm nhất trên bán đảo Triều Tiên - Ảnh 1.

Lính Hàn Quốc và lính Mỹ đứng gác ở ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom) thuộc khu phi quân sự giữa hai miền bán đảo Triều Tiên - Ảnh: Bloomberg, Báo Đầu tư

Được biết, Seoul và Bình Nhưỡng năm 1953 ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại Panmunjom (hay còn gọi là Bàn Môn Điếm) nằm cách Seoul 55 km về phía bắc. Về lý thuyết, hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì chưa ký hiệp ước hòa bình. Đây được coi là vùng đất nguy hiểm nhất trên bán đảo Triều Tiên và được xem là một trong những di tích cuối cùng của Chiến tranh Lạnh. Mặc dù là khu vực phi quân sự, dải đất phân chia đôi hai miền Triều Tiên được trang bị vũ khí đầy đủ bậc nhất trên thế giới như: công sự bê tông ngầm, mìn, hàng rào dây thép gai, các chướng ngại vật chống tăng nằm dọc biên giới, hàng loạt đài quan trắc cũng như các ụ súng máy trên các ngọn đồi...

Tuy được mệnh danh là "nơi căng thẳng nhất hành tinh" nhưng Panmunjom cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, hàng năm thu hút rất đông khách du lịch 2 nước đến thăm. Du khách tới bên phía Nam thuộc Hàn Quốc đều nhận được cảnh báo tránh những hành động có thể kích động binh sĩ Triều Tiên. Trang web chính thức tổ chức tour tới DMZ liệt kê những điều cấm, trong đó có cấm các loại trang phục như quần bò xé, đồng phục, áo phông, quần short, váy ngắn… Một tour tới DMZ có giá khoảng 65.000 won-85.000 won/người (khoảng 65-80 USD).

Phía Triều Tiên cũng đưa du khách tới đây, thậm chí họ còn được thoải mái hơn phía Hàn Quốc. Du khách bên Triều Tiên có thể ăn mặc thoải mái, chụp ảnh selfie với lính Triều Tiên.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ