• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sắp khai trương tuyến du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc

Du lịch 27/06/2020 07:15

(Tổ Quốc) - Sắp khai trương tuyến du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc; Tu bổ di tích Quốc gia thuộc Tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển; Khai mạc triển lãm Mỹ thuật Cà Mau 2020 là tin VHDL tiêu biểu tại tỉnh Cà Mau mới đây.

Sắp khai trương tuyến du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc

Theo dự kiến của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (nhà đầu tư), ngày 07/7/2020 sẽ khai trương tuyến du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc.

Thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản hỏa tốc về việc mở tuyến tàu du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc. Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau ủng hộ đề xuất của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (nhà đầu tư) về ngày dự kiến khai trương tuyến (ngày 7/7/2020).

Sắp khai trương tuyến du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc - Ảnh 1.

Ảnh: Báo ảnh Đất Mũi

UBND tỉnh đề nghị Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc) khẩn trương hoàn thành quy trình hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận công bố cảng, chấp thuận cho tàu cao tốc hoạt động và các điều kiện cần thiết khác đúng theo quy định pháp luật, hoàn thành trong tháng 6 này và đảm bảo điều kiện khai thác an toàn tuyệt đối trước khi đưa tàu vào khai thác.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và UBND huyện Trần Văn Thời thực hiện các phần việc liên quan như về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bến bãi…

Tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống tại thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời); kết nối các tour, tuyến tham quan đến các điểm khác trong tỉnh. Ngoài ra, các đơn vị này còn có nhiệm vụ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan đến việc mở tuyến du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, từ bến thủy này, du khách đường biển sẽ chuyển sang đường bộ để trải nghiệm, khám phá các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh như: Đầm Thị Tường, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Khu di tích Hòn Đá Bạc…

Tuyến du lịch đường biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc khi đi vào hoạt động là tuyến du lịch đường biển đầu tiên của tỉnh, không những thu hút du khách đến Cà Mau, mà còn tạo thuận lợi cho du khách trong và ngoài tỉnh trải nghiệm du lịch đường biển, góp phần kích cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tu bổ di tích Quốc gia thuộc Tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển

Bến Vàm Lũng tại thị trấn Gạch Rốc, huyện Ngọc Hiển được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia năm 2010 với tên gọi Bến Vàm Lũng – thuộc Tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, đây là nơi ghi dấu những chiến công vẻ vang của Đoàn 125 và Đoàn 962 Anh hùng trong quá trình vận tải vũ khí từ miền Bắc vào miền Nam thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển.

Các hạng mục công trình thuộc di tích được tỉnh Cà Mau xây dựng khánh thành năm 2009. Nơi đây trở thành điểm sinh hoạt truyền thống của các đoàn khách trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các đơn vị thuộc Lữ đoàn 962, Lữ đoàn 125 và nhân dân thị trấn Gạch Rốc.

Những năm qua, các đơn vị trực tiếp quản lý nơi đây đã và đang thực hiện tốt công tác gìn giữ và phát huy giá trị của di tích. Hàng năm, các tư liệu, hình ảnh, hiện vật trưng bày được bổ sung, công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được đặc biệt chú trọng.

Nhằm chỉnh trang cải tạo cảnh quan, đảm bảo cơ sở vật chất của di tích nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cũng là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hoá, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Bảo tàng tỉnh Cà Mau đã trình các cấp phê duyệt hồ sơ tu bổ di tích theo quy định và được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất vào tháng 9/2019.

Công trình được thực hiện với tổng dự toán gần 150 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do Bảo tàng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư; quy mô gồm 6 hạng mục: Bảng hướng dẫn khách tham quan; đan dọc theo mương thoát nước; cải tạo lối vào cổng chính, trồng bổ sung cây sanh; trồng cây xanh bổ sung vào các bồn hoa; láng mặt sân; gia cố đoạn bị bào mòn do thủy triều.

Đơn vị đang thực hiện các bước tiếp theo của hồ sơ để kịp thi công hoàn thành phục vụ dịp Họp mặt truyền thống của Lữ đoàn 962 vào tháng 10/2020.

Khai mạc triển lãm Mỹ thuật Cà Mau 2020

 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Khai mạc triển lãm Mỹ thuật Cà Mau 2020.

Theo nguồn tin trên báo Cà Mau, với 35 tác phẩm của 20 tác giả được Ban giám khảo lựa chọn ra từ 66 tác phẩm của 23 tác giả, những tác phẩm chất lượng được trưng bày tại cuộc triển lãm lần này là những tác phẩm tiêu biểu được các họa sĩ thể hiện từ những chất liệu như: Sơn dầu, lụa, bút sắt điểm màu, in gỗ, sơn mài, tổng hợp, sắp đặt, màu nước... Các tác phẩm mỹ thuật giới thiệu đến công chúng những ai yêu thích môn hội họa.

Các tác phẩm thể hiện qua nhiều góc nhìn khác nhau về văn hóa, lịch sử, công cuộc xây dựng quê hương đất nước và cuộc sống đời thường, phong cảnh, về con người và quê hương Cà Mau. Trong những năm qua mỹ thuật tỉnh Cà Mau đã có những bước nhảy vọt, nhiều tác phẩm ra đời với nhiều chất liệu khác nhau và đã nhận được nhiều giải thưởng của khu vực ĐBSCL và toàn quốc.

Trong đợt triển lãm mỹ thuật năm 2020, giải Nhất thuộc về tác phẩm "Năng lượng từ U Minh" (Bút sắt điểm màu) của họa sĩ Lại Lâm Tùng; 2 giải Nhì với tác phẩm "Những nàng dâu" (Lụa) của họa sĩ Lý Phước Như và tác phẩm "Bãi bồi Đất Mũi" (Sơn mài) của họa sĩ Nguyễn Hoàng Măng; 3 giải Ba với tác phẩm "Những ngôi nhà tổ yến Sông Đốc" (sơn dầu) của họa sĩ Dư Minh Chiến; tác phẩm "Ký ức Thới Bình thôn­" (Sơn mài) của họa sĩ Lý Thanh Phong; "Sông nước miền Tây" (Màu nước trên giấy) của tác giả Lê Ngọc Quỳnh và 5 giải giải khuyến khích.

Những tác phẩm trong đợt triển lãm lần này Ban tổ chức sẽ gửi tham dự triển lãm khu vực VIII ở ĐBSCL năm 2020 tại tỉnh Đồng Tháp. Triển lãm Mỹ thuật Cà Mau 2020 sẽ kết thúc vào ngày 30/6.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ