• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sát hại vợ sắp cưới vì cho rằng có “người mới”

Pháp luật 01/10/2019 14:17

(Tổ Quốc) - Giữa Nguyễn Viết Quyết và vợ sắp cưới thời gian gần đây hay xảy ra mâu thuẫn vì Quyết cho rằng vợ sắp cưới có “người mới”, thường xuyên ghen tuông và y đã ra tay sát hại vợ sắp cưới…

Ngày 1/10, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Quyết (SN 1994, quê Nghệ An) về tội "giết người" và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND cùng cấp để phê chuẩn các quyết định trên.

Theo điều tra ban đầu, Quyết và chị N.T.P.Th. (SN 1994, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) yêu nhau. Th. là cô giáo mầm non, còn Quyết làm vệ sĩ, hai người đã tổ chức lễ đính hôn và chuẩn bị làm lễ cưới.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Quyết cho rằng Th. có "người mới" và thường xuyên ghen tuông.

71385125_549220382484439_5481426666917986304_n

Nhiều người bàng hoàng trước vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 26/9.

Vào trưa 26/9, tại ngôi nhà ở đường Trường Chinh (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), Quyết dùng tay cóp cổ vợ sắp cưới tử vong.

Sau đó, Quyết lấy một con dao phía sau nhà đâm vào bụng mình và cắt mạch máu tự tử. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, mẹ của Th. về tới nhà thì phát hiện sự việc. Th. tử vong tại chỗ, còn Quyết được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ