• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau 2 năm hoàn thiện, Làng bích họa Lý Sơn hút hồn du khách thập phương đến tham quan

Du lịch 13/08/2019 09:04

(Tổ Quốc) - Nếu như làng bích họa Tam Thanh là sản phẩm của những người bạn Hàn Quốc tặng cho Việt Nam, thì làng bích họa An Bình là sản phẩm "made by Vietnam" 100% . Nhóm họa sĩ trẻ gồm 10 người, 5 người từ Hà Nội và 5 người từ TP. Hồ Chí Minh đã cùng nhau tụ hội về đây để thực hiện những bức tranh độc đáo, đẹp mắt và mang nhiều ý nghĩa tới cho xã đảo này.

BIN_0845

Làng bích họa nằm tại đảo An Bình (thường được gọi là đảo Bé), Tại đây, từ những ngôi nhà cũ kỹ nằm ven biển trên một hòn đảo nghèo giờ đã khoác lên mình một tấm áo mới, đầy màu sắc và tràn ngập sức sống.

BIN_0848

Bắt đầu từ ngày 1/6/2017, nhóm tình nguyện viên là các họa sĩ trẻ chuyên nghiệp và không chuyên đến từ nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc đã bắt tay thực hiện những bức tranh bích họa đầu tiên.

BIN_0850

Các bức tranh được thực hiện ngay trên ngôi nhà của các hộ dân ở đảo Bé.

BIN_0853

Hiện nay đảo Bé là một trong số ít nơi tại Việt Nam có rùa biển xuất hiện, vì vậy đảo đã quyết định lấy rùa biển là đề tài chủ đạo trong các bức tranh tường

BIN_0859

BIN_0872

Những bức họa như một tấm áo hoa đủ màu khoác lên đảo Bé, và mang lại nguồn năng lượng mới cũng như biến nơi đây trở thành một trong những địa điểm check-in tuyệt vời nhất cho khách du lịch.

BIN_0964

BIN_0974

Nếu các ngôi làng bích họa ở Việt phần lớn là dự án hợp tác với nước ngoài, thì làng bích họa Lý Sơn đều do chính các họa sĩ Việt Nam thực hiện.

BIN_1066

BIN_1079

Những du khách từ khắp nơi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những bức họa nơi đây

BIN_1074

BIN_1084

BIN_1183

Phía chính quyền xã An Bình (huyện Lý Sơn) cũng hy vọng, làng bích họa này sẽ góp phần thay đổi nhận thức và ứng xử của người dân với môi trường, đặc biệt là bảo tồn loài rùa biển quý.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ