Sau 30 điểm vào rổ Houston Rockets, tân binh của Oklahoma City Thunder đứng ngang hàng với LeBron James và Kobe Bryant

(Tổ Quốc) - Mặc dù Oklahoma City Thunder không thể vượt qua Houston Rockets ở vòng 1 NBA Playoffs, nhưng 30 điểm của Luguentz Dort đã giúp chàng tân binh vô danh này thiết lập hàng loạt kỷ lục ở vòng đấu Playoffs.

Trước khi vòng Playoffs 2020 diễn ra, hầu như không một ai biết đến danh tính của Luguentz Dort, chàng cầu thủ 21 tuổi không được bất kỳ đội bóng nào lựa chọn tại NBA Draft 2019, trừ một số ít ỏi những CĐV trung thành của Oklahoma City Thunder.

Nhưng với 30 điểm vào rổ của Houston Rockets trong game 7 diễn ra vào sáng hôm nay, ngày 3/9 (giờ Việt Nam), cái tên Luguentz Dort đã bắt đầu nhận được rất nhiều sự chú ý của giới chuyên môn, nhất là khi cầu thủ này đã san bằng rất nhiều thành tích của những siêu sao năm xưa tại đấu trường NBA.

Phong độ của Luguentz Dort đã giúp anh san bằng thành tích của những siêu sao như LeBron James hay cố huyền thoại Kobe Bryant.

Trong đó, phải kể đến thành tích ghi trên 25 điểm ở một game 7 của trận đấu Playoffs khi ở độ tuổi 21 hoặc nhỏ hơn, thành tích mà chỉ có LeBron James với 27 điểm trước Detroit Pistons ở bán kết miền Đông năm 2006, cũng như Kobe Bryant với 25 điểm ở chung kết miền Tây năm 2000 khi đối đầu Portland Trail Blazers.

Bên cạnh đó, Luguentz Dort cũng trở thành cầu thủ đầu tiên không được lựa chọn ở NBA Draft có thể ghi 30 điểm ở game 7. Cùng với Jayson Tatum, anh cũng chính là những tân binh có trên 20 điểm ở game 7 ngay trong mùa giải đầu tiên của mình ở NBA trong 15 năm vừa qua.

Màn thể hiện của Luguentz Dort thậm chí đã khiến HLV Mike D'Antoni bên phía Houston Rockets phải thốt lên: "Cậu ta khiến tôi lên cơn đau tim đến 3 lần trong trận đấu vừa qua".

Sau 30 điểm vào rổ Houston Rockets, tân binh của Oklahoma City Thunder đứng ngang hàng với LeBron James và Kobe Bryant - Ảnh 2.

Luguentz Dort đang có một tương lai tươi sáng dưới màu áo Oklahoma City Thunder, nhất là sau những gì anh đã thể hiện ở mùa giải năm nay.

Với những cầu thủ chuyên nghiệp, tính chất khắc nghiệt của một trận game 7 Playoffs hoàn toàn khác với những gì mà họ đã từng trải qua ở các trận đấu trước đó. Hàng phòng ngự thi đấu chặt chẽ hơn, đối phương đeo bám quyết liệt hơn cũng như áp lực "thắng hoặc bị loại" đủ khiến nhiều ngôi sao phải gục ngã với một phong độ không thật sự tốt.

Thế nhưng, bất chấp những áp lực vô hình đó, màn thể hiện của Luugentz Dort vẫn khiến NHM phải bất ngờ, nhất là khi anh chỉ mới được ký hợp đồng 4 năm với giá trị chỉ vỏn vẹn 5,4 triệu USD vào tháng 6 vừa qua để bổ sung lực lượng cho đội trước khi NBA trở lại ở khu cách ly Orlando.

Bên cạnh màn tỏa sáng với 30 điểm, khả năng phòng ngự của Luguentz Dort là một thứ vũ khí hữu hiệu mà Oklahoma City Thunder đang sở hữu. Mặc dù được giao phó một nhiệm vụ không tưởng là theo kèm siêu sao James Harden, thế nhưng không ít lần chàng cầu thủ 21 tuổi này đã gây khó dễ cho cầu thủ có biệt danh "Thần Râu" bên phía Rockets.

Sau 30 điểm vào rổ Houston Rockets, tân binh của Oklahoma City Thunder đứng ngang hàng với LeBron James và Kobe Bryant - Ảnh 3.

Siêu sao James Harden đã không ít lần gặp phải khỏ khăn khi đối đầu với Luguentz Dort ở vòng Playoffs năm nay.

Dù cho Thunder đã không thể viết tiếp chuyến hành trình đầy kỳ diệu của mình ở NBA Playoffs năm nay sau khi bị đánh giá rất thấp trước khi bắt đầu mùa giải, nhưng với dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng cũng như sự lãnh đạo tài tình của "lão tướng" Chris Paul, đoàn quân của HLV Billy Donovan đang có một tương lai cực kỳ tươi sáng ở mùa giải năm sau.

NHẬT PHẠM

Tin mới