Sau 3h livestream, nữ CEO hãng điện lạnh lớn nhất Trung Quốc bán được lô hàng trị giá 1022 tỷ đồng

(Tổ Quốc) - Sau 3h livestream, nữ chủ tịch hãng đồ gia dụng Gree Electric đã bán được hơn 14,1 triệu USD (khoảng 1022 tỷ đồng) hàng hóa.

Chủ tịch hãng đồ gia dụng Gree Electric - Đổng Minh Châu đã bán được hơn 14,1 triệu đô la (khoảng 1022 tỷ đồng) chỉ sau 3h livestream.

Tờ Sina Finance đưa tin, hôm chủ nhật, nữ CEO này đã tham dự buổi livestream qua Kuaishou, một nền tảng chia sẻ video trực tuyến hàng đầu của Trung Quốc để bán các sản phẩm của hãng.

Sau 3h livestream, nữ CEO hãng đồ gia dụng bán được hơn 1022 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chủ tịch Gree Electric - Đổng Minh Châu phát biểu tại một hội nghị ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, vào ngày 7 tháng 11 năm 2017.

Tại đây, bà Đổng cùng các cộng sự đã giới thiệu một chiếc điều hòa Gree Electric với mức giá chiết khấu 3.699 nhân dân tệ (hơn 12 triệu đồng), thấp hơn 700 nhân dân tệ (khoảng 2,3 triệu đồng) so với giá ban đầu.

1.844 máy điều hòa không khí như vậy được bán ra trong vòng 5 phút, tổng trị giá khoảng 6,8 triệu nhân dân tệ (gần 224 tỷ đồng).

Đổng Minh Châu đã thay đổi thái độ ban đầu đối với việc bán hàng trực tuyến và cho biết livestream không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới. Nữ CEO khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng cách thức này để bán các sản phẩm của hãng.

Trong quý đầu năm 2020, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, lợi nhuận của hãng gia dụng Gree bị giảm 72,53% so với cùng kỳ năm trước. Và việc bán hàng livestream được xem là hướng đi mới giảm tác động của dịch cho các doanh nghiệp.

Sau 3h livestream, nữ CEO hãng đồ gia dụng bán được hơn 1022 tỷ đồng - Ảnh 2.

Không chỉ nữ CEO của Gree livestream, nhiều lãnh đạo của các công ty lớn như Trip.com, Mendale Textile… cũng tham gia sáng tạo nội dung để bán hàng.

Trước đó, Li Jing, Giám đốc công ty chuyên về trang trí nội thất Mendale Textile cũng kiếm được 3,5 triệu đô (khoảng 81 tỷ đồng) sau buổi livestream kéo dài 4 tiếng hồi tháng 3. Tương tự, James Liang, Chủ tịch Trip.com đã xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp để bán các gói du lịch và thu về 8,4 triệu đô (khoảng 195 tỷ đồng) sau 5 lần livestream, mỗi lần 1 giờ đồng hồ.

Đổng Minh Châu là chủ tịch của Gree, tập đoàn điện lạnh lớn nhất Trung Quốc. Theo ước tính vào năm 2006, cứ 5 máy điều hòa được bán ra tại đất nước tỷ dân thì 2 trong đó do Gree sản xuất. Cách đây 2 năm, tạp chí Forbes Trung Quốc đã công bố 100 doanh nhân xuất sắc nhất tại Trung Quốc và bà Đổng Minh Châu là gương mặt đứng đầu.

Sau 3h livestream, nữ CEO hãng điện lạnh lớn nhất Trung Quốc bán được lô hàng trị giá 1022 tỷ đồng - Ảnh 3.

Đáng ngưỡng mộ nhất, trước khi trở thành nữ CEO quyền lực, bà Đổng từng là một nhân viên bán hàng cho Gree. Sau nhiều nỗ lực, Đổng Minh Châu đã lèo lái công ty, biến Gree từ thương hiệu vô danh đã trở thành ông lớn ngành điện lạnh Trung Quốc và châu Á.

Sau 3h livestream, nữ CEO hãng đồ gia dụng bán được hơn 1022 tỷ đồng - Ảnh 3.

M52 - Nhịp Sống Việt

Tin mới