• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực

Thời sự 23/04/2020 20:09

(Tổ Quốc) - Theo Chủ tịch UBND phường Điện Biên, từ ngày 22.4, đoạn đường Trần Phú (quận Ba Đình, Hà Nội) đã được phong tỏa để chuẩn bị cho việc tháo dỡ giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực.

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 1.

UBND quận Ba Đình cho biết vừa có văn bản gửi UBND thành phố xin ý kiến về việc xử lý giai đoạn 2 công trình sai phạm tại số 8B Lê Trực (phường Điện Biên). Theo đó, UBND quận Ba Đình kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép chỉ định thầu đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 2.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận số 351 của Thủ tướng nêu rõ, việc vi phạm các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị tại số 8B phố Lê Trực là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chủ đầu tư đã bất chấp pháp luật, không thực hiện đúng các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo giấy phép xây dựng, đồng thời không thực hiện các yêu cầu của các cơ quan quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 3.

Dự án nhà 8B Lê Trực có nhiều sai phạm. Cụ thể, từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36m so với khối đế, song chủ đầu tư không thực hiện (đã xây thẳng đến mái).

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 4.

Phần giật cấp đầu hồi phía đông theo thiết kế từ độ cao 44m công trình giật cấp vào 15m và tại độ cao 50m, công trình giật cấp tiếp thêm 5,3m về phía tây nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp làm tăng diện tích sàn. Chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực xây sai phép tới 16m trong sự buông lỏng quản lý và thiếu trách nhiệm của các cơ quan và các cá nhân.

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 5.

Theo giấy phép xây dựng, chiều cao công trình đến đỉnh tum thang là 53m nhưng chủ đầu tư tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19; tổng chiều cao thực tế khoảng 69m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn xây dựng khoảng 36.000m2, tăng hơn 6.100m2 so với giấy phép.

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 6.

Ghi nhận từ chiều ngày 23/4, tại công trình số 8B Lê Trực, nhiều phương tiện, thiết bị được tập kết. Lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, cấm hoàn toàn phương tiện giao thông qua lại khu vực tòa nhà 8B Lê Trực đoạn đường Trần Phú (đoạn giao cắt với phố Thanh Bảo, dài khoảng 200m).

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 7.

Được biết, việc lập rào chắn đoạn đường này để lắp cẩu tháp chuẩn bị phá dỡ giai đoạn 2 tòa nhà này.

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 8.

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng phong tỏa toàn bộ tuyến phố phục vụ công tác tháo rỡ phần vi phạm của công trình 8B Lê Trực.

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 10.

Trao đổi với PV báo điện tử Tổ Quốc ông Ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch UBND phường Điện Biên cho biết: "Sau khi nhận chỉ đạo từ quận Ba Đình, bắt đầu từ 16h ngày 22/4 phường đã bố trí lực lượng chức năng tiến hành lập rào chắn, phân luồng giao thông phục vụ công tác tháo dỡ phần nóc vi phạm tại tòa 8B Lê Trực. Dự kiến, thời gian lắp dựng cẩu tháp, vận thăng từ ngày 22/4 tới 12/5 và tổ chức tháo dỡ giai đoạn 2 từ ngày 15/5 cho đến khi hoàn thành.

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 11.

Cận cảnh phần vi phạm của nóc tòa nhà.

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 12.

Trước đó, tại buổi làm việc với TP Hà Nội hôm 20/4, nhắc tới việc xử lý công trình 8B Lê Trực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, cần bảo đảm quy hoạch chi tiết khu vực này, an toàn công trình, bảo đảm quyền lợi đúng mức, đúng đắn cho nhà đầu tư, cần phải làm ngay phương án cụ thể vì công trình này kéo dài gần 10 năm mà chưa xử lý xong.

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 13.

Trước đó giai đoạn 1, tháo dỡ tum thang và tầng 19, được thực hiện từ tháng 11/2015.

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 14.

Hình ảnh công nhân tiến hành khoan, phá dỡ phần công trình xây dựng trái phép ở tòa nhà hồi tháng 3/2016.

Sau 5 năm Hà Nội tiếp tục phong tỏa đường Trần Phú, chuẩn bị “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực  - Ảnh 16.

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ