• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau 8 năm kiện tụng, Michael Jordan cũng đã giành phần thắng trước hãng sản xuất thể thao Trung Quốc

Thể thao 10/04/2020 09:24

(Tổ Quốc) - Sau nhiều phiên xử không kết quả kéo dài gần một thập kỷ, cuối cùng thì Michael Jordan cũng đã giành được công lý về tay mình trong vụ kiện với hãng đồ thể thao Qiaodan Sports của Trung Quốc.

Theo thông tin mới nhất được ghi nhận ở giới truyền thông Trung Quốc, chủ sở hữu CLB Charlotte Hornets và huyền thoại NBA, ông Michael Jordan cuối cùng cũng đã được Tòa án tối cao nước này tuyên phần thắng trong cuộc chiến bản quyền với thương hiệu thể thao Qiaodan Sports kéo dài 8 năm qua.

Sau 8 năm kiện tụng, Michael Jordan cũng đã giành phần thắng trước hãng sản xuất đồ thể thao Trung Quốc - Ảnh 1.

Qiaodan Sports là một trong những hãng đồ thể thao lớn nhất Trung Quốc với hơn 5.700 cửa hàng.

Qiaodan Sports là công ty bán đồ thể thao hàng đầu tại Trung Quốc với rất nhiều sản phẩm thuộc mảng bóng rổ. Tuy nhiên, chính Michael Jordan và hãng đồ thể thao mang tên ông đã lên tiếng cáo buộc Qiaodan Sports đã vi phạm luật bản quyền.

Theo lý giải của các đại diện đến từ Mỹ, từ "Qiaodan" là phiên âm Quan thoại tiếng Trung Quốc của tên “Jordan”, vốn được NHM tại đất nước này gọi vị cầu thủ huyền thoại của Chicago Bulls. Bên cạnh đó, logo của công ty Qiaodan Sports cũng được xem là đạo nhái lại một động tác úp rổ khác của huyền thoại NBA này.

Logo của Qiaodan Sports được làm gần như y hệt động tác úp rổ của huyền thoại Michael Jordan và ý tưởng thực hiện logo cũng khá tương đồng.

Phán quyết này của Tòa án tối cao Trung Quốc đã lật ngược lại 2 phán quyết trước đó vốn có lợi cho Qiaodan Sports. Tuy nhiên, phiên xử này chỉ áp dụng đối với bản quyền của Qiaodan và họ vẫn cho phép công ty này sử dụng các logo cho những sản phẩm của hãng.

Đây được xem là việc đòi lại công bằng cho vị huyền thoại NBA này sau gần 8 năm trời làm việc với bộ phận pháp lý. Tuy nhiên, chính sức ép từ chính quyền Bắc Kinh về luật sở hữu trí tuệ và bản quyền trong thời gian gần đây có lẽ đã thúc đẩy Tòa án tối cao Trung Quốc phải xem xét lại vụ kiện này.

Sau 8 năm kiện tụng, Michael Jordan cũng đã giành phần thắng trước hãng sản xuất đồ thể thao Trung Quốc - Ảnh 3.

Michael Jordan đã phần nào lấy lại được hình ảnh của mình sau vụ kiện kéo dài 8 năm trời.

Trước đó, Qiaodan Sports cũng đã dính dáng rất nhiều vụ kiện với Nike khi bị kết tội đạo nhái rất nhiều sản phẩm của hãng đồ thể thao đến từ nước Mỹ, nhất là những dòng giày của các danh thủ nổi tiếng như LeBron James.

NHẬT PHẠM - NHỊP SỐNG VIỆT

NỔI BẬT TRANG CHỦ