Sau 9 tháng nghỉ chấn thương, Xuân Trường sút phạt đẳng cấp trong lần đầu đá chính

(Tổ Quốc) - Dù chỉ thi đấu trong hiệp 1, Xuân Trường vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lần đầu đá chính ở vòng 8 V.League 2020, trận đấu giữa CLB HAGL và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Pleiku.
Sau 9 tháng nghỉ chấn thương, Xuân Trường sút phạt đẳng cấp trong lần đầu đá chính - Ảnh 1.

Chiều 6/7, tiền vệ Lương Xuân Trường ra sân trong đội hình chính của CLB HAGL. Sau quãng thời gian dài nghỉ vì chấn thương dây chằng, sự trở lại của Xuân Trường đem đến luồng gió mới cho đội bóng phố núi. Ảnh: BTC.

Sau 9 tháng nghỉ chấn thương, Xuân Trường sút phạt đẳng cấp trong lần đầu đá chính - Ảnh 2.

Đối thủ của Xuân Trường và các đồng đội là đội bóng tân binh của V.League 2020 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã có chuỗi 5 trận bất bại nên đầy tự tin đối đầu với đội chủ nhà HAGL trên sân Pleiku hôm nay. Ảnh: BTC.

Sau 9 tháng nghỉ chấn thương, Xuân Trường sút phạt đẳng cấp trong lần đầu đá chính - Ảnh 3.

Ngay từ khi bắt đầu, trận đấu đã có nhịp độ nhanh, kịch tính. Cầu thủ 2 đội đã cống hiến cho khán giả màn trình diễn với chất lượng chuyên môn khá cao. Ảnh: BTC.

Sau 9 tháng nghỉ chấn thương, Xuân Trường sút phạt đẳng cấp trong lần đầu đá chính - Ảnh 4.

Phút thứ 8, HAGL được hưởng 1 quả đá phạt từ cự ly 30m. Xuân Trường sút phạt đẳng cấp hướng thẳng khung thành thủ môn Quang Tuấn nhưng bóng lại đập xà ngang. Ảnh: Minh Huy.

Sau 9 tháng nghỉ chấn thương, Xuân Trường sút phạt đẳng cấp trong lần đầu đá chính - Ảnh 5.

Damir Memovic lập tức ập vào chuyền cho Chevaughn Walsh ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ nhà. Ảnh: BTC.

Sau 9 tháng nghỉ chấn thương, Xuân Trường sút phạt đẳng cấp trong lần đầu đá chính - Ảnh 6.

Bàn thắng giúp các cầu thủ HAGL thêm tự tin. Ảnh: Minh Huy.

Nửa sau hiệp 1, các cầu thủ đội khách cố gắng tấn công nhưng chưa thể có bàn thắng gỡ hoà. Ngược lại, HAGL mới là những người có được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ phố núi chưa tận dụng tốt cơ hội. Ảnh: Minh Huy.

Sau 9 tháng nghỉ chấn thương, Xuân Trường sút phạt đẳng cấp trong lần đầu đá chính - Ảnh 8.

Hiệp 2, Xuân Trường được rút ra nghỉ. Ảnh: BTC.

Sau 9 tháng nghỉ chấn thương, Xuân Trường sút phạt đẳng cấp trong lần đầu đá chính - Ảnh 9.

Văn Toàn để lại ấn tượng bằng khả năng bứt tốc, tuy nhiên anh chưa thể vượt qua hậu vệ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Văn Toàn cũng bị thay ra ở giữa hiệp 2. Ảnh: BTC.

Sau 9 tháng nghỉ chấn thương, Xuân Trường sút phạt đẳng cấp trong lần đầu đá chính - Ảnh 10.

Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà. Thầy trò HLV Lee Tae-hoon tạm thời giành vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 8 vòng đấu. Đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 12 với chỉ 7 điểm.

MINH HUY

Tin mới