Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Sau thành công bước đầu trong việc khống chế và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân Trung Quốc đang từng bước quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Sau đại dịch COVID-19, người dân Trung Quốc "ngắm cảnh, thưởng hoa" như thế nào?

(Tổ Quốc) - Sau thành công bước đầu trong việc khống chế và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân Trung Quốc đang từng bước quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Tân Hoa xã dẫn nguồn cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, hôm chủ nhật (22/3), Trung Quốc không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 nội địa nào. 39 trường hợp nhiễm mới tại Đại lục Trung Quốc đều là những người từ nước ngoài trở về.

Trước đó, một quan chức y tế Trung Quốc thông báo, hiện hầu hết các tỉnh thành nước này đều ở mức nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp do chính quyền đang tiến hành nhiều biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả.

Sau hơn hai tháng kể từ khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã thành công bước đầu trong cuộc chiến đối phó với dịch bệnh khi số người nhiễm mới nội địa và số trường hợp tử vong giảm mạnh, thậm chí là về mức bằng 0. Các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân đang từng bước quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Phóng viên của trang China Daily ghi lại hình ảnh du khách Trung Quốc tại di tích Di Hòa Viên nổi tiếng ở thủ đô Bắc Kinh. Một điều dễ nhận thấy nhất là tất cả người dân vẫn tự giác đeo khẩu trang theo khuyến cáo của các cơ quan y tế nhằm hạn chế khả năng lây nhiễm COVID-19.

Sau đại dịch COVID-19, người dân Trung Quốc "ngắm cảnh, thưởng hoa" như thế nào? - Ảnh 1.

Một nhân viên di tích cầm tấm bảng đề "hạn chế tụ tập thành nhóm lớn"

Sau đại dịch COVID-19, người dân Trung Quốc "ngắm cảnh, thưởng hoa" như thế nào? - Ảnh 2.

Sau đại dịch COVID-19, người dân Trung Quốc "ngắm cảnh, thưởng hoa" như thế nào? - Ảnh 3.

Sau đại dịch COVID-19, người dân Trung Quốc "ngắm cảnh, thưởng hoa" như thế nào? - Ảnh 4.

Sau đại dịch COVID-19, người dân Trung Quốc "ngắm cảnh, thưởng hoa" như thế nào? - Ảnh 5.

Di Hòa Viên là một cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm cách Bắc Kinh 15km về hướng tây bắc. Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc.

Sau đại dịch COVID-19, người dân Trung Quốc "ngắm cảnh, thưởng hoa" như thế nào? - Ảnh 6.


Sau đại dịch COVID-19, người dân Trung Quốc "ngắm cảnh, thưởng hoa" như thế nào? - Ảnh 7.

Người dân Trung Quốc thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên tại Di Hòa viên trong khi vẫn tuân thủ các quy định về an toàn mùa COVID-19