Sau khi bấm chuông cửa, "võ sĩ MMA" dùng đá hành hung hàng xóm

(Tổ Quốc) - Theo thông tin từ Sở cảnh sát địa phương, một thanh niên tự xưng là võ sĩ MMA có tên Juan Ramirez đã có hành vi tấn công hàng xóm của mình.

Vụ hành hung diễn ra tại Woodbridge (Mỹ) vào cuối tháng trước và ghi lại bởi camera giám sát tại hiện trường. Sở cảnh sát tại San Joaquin cho biết, một thanh niên 19 tuổi có tên Juan Ramirez đã tới nhà hàng xóm của mình bấm chuông cửa vào lúc 19h30 (theo giờ địa phương). Khi người hàng xóm tiến ra mở cửa, Ramirez được cho đã dùng chân đá vào người nạn nhân. Chưa dừng lại, anh này còn dùng một "hòn đá to bằng quả bóng chày" để đánh người hàng xóm.

Theo lời khai ban đầu, Ramirez tự nhận mình là một võ sĩ MMA. Cơ quan chức năng không tiết lộ nguyên nhân dẫn tới vụ hành hung.

Sau khi bấm chuông cửa,

Hình ảnh của Juan Ramirez được cảnh sát cung cấp.

"Juan Ramirez, 19 tuổi, hành hung nạn nhân nhiều lần bằng cả hai tay, sử dụng nhiều cú đá và còn tấn công bằng hai viên đá to bằng quả bóng chày. Anh này sau đó còn kéo nạn nhân xung quanh nhà của mình. Những hành vi trên đều được camera giám sát ghi lại.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để điều trị. Người này bị tổn thương vùng đỉnh đầu và gáy, bị xây xát và thâm tím nhiều chỗ, gãy xương sườn, tràn khí màng phổi và thủng màng nhĩ. Anh ta cũng đang được kiểm tra xem có vỡ quai hàm và gãy cổ tay hay không.

Ramirez tự nhận mình là một võ sĩ MMA và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù San Joaquin", một đoạn trong thông báo từ sở cảnh sát.

Lúc này, Ramirez đang phải đối mặt với cáo buộc hành hung người khác bằng vũ khí nguy hiểm. Nếu muốn tại ngoại, anh này phải giao nộp khoản tiền 700 nghìn USD tiền bảo lãnh.

Truyền thông địa phương cũng xác nhận Ramirez là một võ sĩ MMA. Tuy nhiên, trên các trang võ thuật uy tín, không xuất hiện võ sĩ 19 tuổi nào có tên Juan Ramirez.

AB

Tin mới