• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau leo thang thuế quan, Tổng thống Trump bất ngờ lên tiếng về Trung Quốc

Kinh tế 11/05/2019 09:48

(Tổ Quốc) - Tổng thống Trump đã tweet về tiến trình đàm phán với Trung Quốc.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố rằng, "không cần vội vàng để đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vì "các khoản thanh toán khổng lồ" đang được tạo ra từ thuế của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm của Trung Quốc.

Trong một loạt các tweet vào thứ Sáu, ông Trump đã bác bỏ những lo ngại rằng các cuộc đàm phán thương mại bị sụp đổ sẽ ảnh hưởng đến nông nghiệp Mỹ, đề cập rằng chính phủ sẽ sử dụng doanh thu thuế để mua hàng hóa từ nông dân của chính mình và chuyển sản phẩm đến "các nước nghèo dưới hình thức hỗ trợ nhân đạo".

Sau leo thang thuế quan, Tổng thống Trump bất ngờ lên tiếng về Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Trump lên tiếng sau khi mức thuế mới của Mỹ vào Trung Quốc có hiệu lực. (Nguồn: EPA)

Những cuộc đối thoại với Trung Quốc tiếp tục theo một cách rất phù hợp - hoàn toàn không cần phải vội vàng", ông Trump đã tweet.

Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc với hy vọng họ sẽ không cố gắng lùi thỏa thuận nữa!

".... Nếu chúng ta mua 15 tỷ đô la nông nghiệp từ nông dân của chúng ta, nhiều hơn so với Trung Quốc mua bây giờ, chúng ta sẽ còn hơn 85 tỷ đô la cho Cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe mới, hoặc bất cứ điều gì khác. Trung Quốc sẽ chậm lại rất nhiều, và chúng ta sẽ tự động tăng tốc!", theo tweet của ông Trump.

Hoa Kỳ đã tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào thứ Sáu, một ngày sau khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tới Washington để đàm phán chấm dứt chiến tranh thương mại.

Trung Quốc gần như ngay lập tức tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết, để đáp trả quyết định này, nhắc lại lập trường cứng rắn của họ trong cuộc chiến thương mại.

"Trung Quốc sâu sắc tiếc rằng Hoa Kỳ đã quyết định tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Bộ Thương mại nước này cho biết trong một tuyên bố được đưa ra sau khi mức thuế mới có hiệu lực.

Ông Lưu đã có một bữa tối làm việc với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin vào thứ năm. bên đã đồng ý tiếp tục thảo luận vào sáng mai, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Nói chuyện với các phóng viên khi ông Lưu đến Washington, ông Trump cho rằng lệnh tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã giúp thúc đẩy quá trình đàm phán.

Cuộc đối thoại giữa hai phái đoàn được nối lại vào khoảng 10:00 sáng ngày 10/5 (giờ địa phương).


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ