• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau màn “dọa” đối thủ, Mourinho để thua tan tác ngày trở về Stamford Bridge

Thể thao 22/02/2020 22:12

(Tổ Quốc)- Chắc hẳn Mourinho và các cầu thủ Tottenham sẽ phải rất thất vọng sau khi thúc thủ trên sân của Chelsea.

Trước trận gặp Chelsea ở vòng 27 Premier League, HLV Mourinho đã dùng chiêu tâm lý chiến, khẳng định rằng ông đã "nắm trong lòng bàn tay" cách chơi của Chelsea nên đã có phương thức để đánh bại đối thủ.

Thế nhưng, Mourinho đã chứng minh rằng những tuyên bố trước trận của ông chỉ là… lời nói gió bay. Bởi trong ngày hành quân tới Stamford Bridge, ông và các học trò đã hoàn toàn sụp đổ một cách đầy chóng vánh trước những pha tấn công chớp nhoáng của đội chủ nhà.

Đây là trận đấu rất quan trọng với cả Chelsea lẫn Tottenham bởi hai đội đang xếp liền nhau ở các vị trí thứ 4 và 5 trên BXH. Ba điểm sẽ giúp một trong hai đội có thêm lợi thế để cạnh tranh suất dự Champions League mùa sau. Thế nhưng, HLV Mourinho gặp khó ngay từ đầu do ông vắng bộ đôi tấn công Harry Kane và Son Heung-min vì chấn thương.

Tưởng chừng màn derby London sẽ diễn ra căng thẳng song rốt cục, Tottenham lại dễ dàng sụp đổ trước lối chơi tấn công của Chelsea. Mới 15 phút của hiệp 1 trôi qua, Spurs đã bị thủng lưới sau một tình huống phòng ngự không tốt, để Giroud tung ra cú dứt điểm đánh bại thủ môn Hugo Lloris.

Sau màn “dọa” đối thủ, Mourinho để thua tan tác ngày trở về Stamford Bridge - Ảnh 1.

Giroud ăn mừng bàn mở tỷ số cho Chelsea.

Bị dẫn bàn, Tottenham đẩy cao đội hình hòng lật ngược thế cờ song các phương án tấn công của họ lại tỏ ra thiếu hiệu quả. Khi đội khách còn loay hoay tìm phương án tiếp cận khung thành Chelsea thì họ bị dội thêm một gáo nước lạnh, chỉ ít phút sau giờ nghỉ. Phút 48, Marcos Alonso bên phía Chelsea có cú sút xa quyết đoán đánh bại thủ môn Hugo Lloris. Chelsea có bàn thắng thứ hai một cách đầy chóng vánh.

Sau khi cách biệt đã được nhân đôi, Chelsea dễ đá hơn nhiều ở phần còn lại của trận đấu. Ngược lại, Tottenham hoàn toàn bế tắc trong các phương án triển khai tấn công. Đó là lý do khiến phần còn lại không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Với tỷ số 2-0 chung cuộc, Chelsea củng cố vị trí của mình trong top 4, nới rộng khoảng cách với chính Tottenham (đội xếp thứ 5) lên thành 7 điểm. Còn với Mourinho và Tottenham, họ đã phải nếm mùi thất bại thứ 2 trong vòng ít ngày, sau trận thua ở Champions League.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 2-0 Tottenham

Đội hình:

Chelsea: Caballero, James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Barkley, Giroud

Tottenham: Lloris, Tanganga, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Lo Celso, N'Dombele, Winks, Bergwijn, Moura.

Sau màn “dọa” đối thủ, Mourinho để thua tan tác ngày trở về Stamford Bridge - Ảnh 2.

Tiểu Mã- Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ