• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau nhiều lần trì hoãn, Singapore cuối cùng cũng đóng cửa trường học và áp đặt nhiều quy định cứng rắn chống Covid-19 lây lan

Thế giới 03/04/2020 16:37

(Tổ Quốc) - Nhà chức trách Singapore vừa thông báo sẽ đóng cửa hầu hết các trường học và công sở khi thành phố này áp dụng những biện pháp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới.

Theo đó, hầu hết các văn phòng, công sở, nhà máy sẽ bị đóng cửa ngoại trừ các lĩnh vực thiết yếu và các ngành kinh tế quan trọng. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 7/4. Bên cạnh đó, các trường học cũng sẽ bị đóng cửa khi Singapore yêu cầu cho học sinh học tại nhà, bắt đầu từ ngày 8/4. Quyết định này đã được Thủ tướng Singapore Lý HIển Long công bố trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia vào ngày 3/4.

Đầu tuần tới, Chính phủ Singapore cũng sẽ công bố các biện pháp kích thích bổ sung để thúc đẩy nền kinh tế trong đại dịch.

Động thái cứng rắn của Chính phủ Singapore được đưa ra khi xuất hiện tình trạng lây nhiễm chéo trong cộng đồng và những ca nhiễm không xác định được nguồn lây tăng lên ở Singapore trong những tuần gần đây.

"Chúng tôi quyết định thay vì thắt chặt dần các nỗ lực kiểm soát trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ thực hiện động thái quyết liệt ngay từ bây giờ để tránh tình trạng lâu nhiễm leo thang", Thủ tướng Lý cho biết.

Chi tiết các biện pháp ngăn chặn Covid-19 của Singapore:

- Sòng bạc, công viên giải trí sẽ bắt đầu đóng cửa vào tuần tới.

- Các cửa hàng thực phẩm, chợ và siêu thị, phòng khám, bệnh viện, dịch vụ tiện ích, vận tải, ngân hàng tiếp tục được mở cửa.

- Từ ngày 7/4, tất cả nhà hàng, trung tâm mua bán, quán cà phê, khu ẩm thực, các cửa hàng thực phẩm và đồ uống chỉ được phép bán hàng mang về hoặc giao hàng trực tuyến.

- Các lĩnh vực kinh tế, được coi là chiến lược hay là 1 phần của chuỗi cung ứng toàn cầu, sẽ không bị đóng.

- Tất cả các trung tâm giáo dục, bao gồm cả trường mầm non, đều sẽ bị đóng cửa. Tuy nhiên, trong trường hợp bố mẹ phải tiếp tục làm việc và không thể tìm được người chăm sóc, một số dịch vụ hạn chế sẽ được mở để đáp ứng nhu cầu của nhóm đối tượng này.

- Chính phủ sẽ ngừng việc không khuyến khích công dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng và sẽ phân phối loại khẩu trang tái sử dụng từ 5/4.

- Chính phủ cũng lên kế hoạch công bố thêm các hỗ trợ cho kinh doanh và hộ gia đình vào ngày thứ 2 (6/4). Trước đó, Singapore đã tung gói kích thích kinh tế thứ 2 trị giá 33,5 tỷ USD để chống lại lạm phát. Đây là lần đầu tiên tiền dự trữ quốc gia của Singapore để sử dụng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng nói rằng tinh thần của các biện pháp cứng rắn này là làm mọi người giảm thiểu tiếp xúc vật lý. "Nếu chúng ta không đi ra ngoài, nếu chúng ta tránh tiếp xúc với người khác, virus sẽ không thể lây lan. Nó đơn giản là vậy", ông Lý nói.

Tham khảo: Bloomberg

Linh Anh - Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ