• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau S-400, đồn đoán thương vụ khủng mới Nga - Ấn

Thế giới 21/11/2018 08:39

(Tổ Quốc) - Sau các thỏa thuận vũ khí lớn bán các hệ thống S-400 và các tàu chiến hải quân đến Ấn Độ, Nga có thể sắp đạt được một thương vụ trị giá 1,5 tỷ USD bán các tên lửa phòng không tầm ngắn cho Delhi.

Tờ Economic Times đưa tin, hệ thống Igla-S của Nga đã được xác nhận là nhà thầu đưa ra giá thấp nhất trong thương vụ lớn cung cấp các tên lửa phòng không tầm ngắn vác vai cho lục quân Ấn Độ trong một cuộc họp diễn ra ngày 19/11.

Giá mà Nga đưa ra là khoảng 1,5 tỷ USD, thấp hơn giá của các nhà thầu Pháp và Thụy Điển và được cho là thậm chí còn thấp hơn mức giá chuẩn 2 tỷ USD Ấn Độ ước tính ban đầu.

Sau S-400, đồn đoán thương vụ khủng mới Nga - Ấn - Ảnh 1.

Igla-S đang có lợi thế trong thương vụ Vshorad với Ấn Độ. (Nguồn: defensereview)

Trong khi những lo ngại về các biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ (đối với các quốc gia có giao dịch vũ khí của Nga -pv) vẫn đang hiện hữu, thì việc Nga - Ấn Độ đi tới thương vụ này có thể vẫn còn nhiều trở ngại khi vấp phải sự phản đối từ các nhà thầu cạnh tranh – những bên cho rằng Igla- S không đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Tiến trình mua các tên lửa phòng không tầm ngắn (Vshorad) được khởi xướng từ năm 2010 dưới thời chính phủ trước đó của Ấn Độ và đã trải qua nhiều vòng xem xét trước khi Igla-S cùng với hai đối thủ khác là SAAB RBS70 NG của Thụy Điển và Mistral của MBDA đủ điều kiện cạnh tranh vào tháng 1.

Chương trình Vshorad được đưa ra nhằm thay thế các hệ thống Igla-M của Nga đã được quân đội Ấn Độ sử dụng từ những năm 1980. Chương trình này được coi là có vai trò quan trọng trong việc chống lại các trực thăng, UAV và các máy bay tấn công.

Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh đã bày tỏ một số phản đối đối với hệ thống của Nga, cáo buộc rằng Igla-S không cho thấy năng lực tốt khi nhắm tới mục tiêu tầm thấp trong môi trường sa mạc và thất bại trong việc khoá mục tiêu ở khoảng cách xa.

Theo ET đưa tin, vẫn còn nhiều câu hỏi về khả năng của lục quân Ấn Độ trong việc thu thập nguồn tiền cần thiết để đạt được thỏa thuận trên. Lực lượng này đã đề cập với cơ quan quốc phòng của quốc hội vào tháng 3 rằng việc thiếu tiền sẽ ảnh hưởng đến chương trình Vshorad.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ