• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau thất bại thảm, U22 Thái Lan đè bẹp U22 Brunei 7 bàn không gỡ

Thể thao 28/11/2019 17:08

(Tổ Quốc) - Các cầu thủ U22 Thái Lan đã có trận đấu rất dễ dàng trước U22 Brunei và giành chiến thắng với tỷ số 7-0.

Sau thất bại thảm trước U22 Indonesia, U22 Thái Lan bước vào trận đấu với U22 Brunei với một tâm trạng khá nặng nề. Sức ép từ dư luận cùng người hâm mộ khiến thầy trò HLV Akira Nishino buộc phải có chiến thắng để xóa nhòa tội lỗi ở trận ra quân.

Với đội hình không thay đổi quá nhiều so với trận đấu trước, U22 Thái Lan nhanh chóng tràn thẳng sang phần sân Brunei, đối thủ đã từng bị họ đè bẹp tại vòng bảng U23 Châu Á 2020 hồi đầu năm.

Sau thất bại thảm, U22 Thái Lan đè bẹp U22 Brunei 7 bàn không gỡ - Ảnh 1.

Thái Lan thi đấu hoàn toàn thoải mái trước U22 Brunei (Ảnh: Changsuek)

Lần lượt các mũi nhọn tấn công của đội bóng xứ Chùa Vàng là Supachai, Anon, Maikami đều có những cơ hội riêng. Tuy nhiên, thủ thành Nyaring đã có một ngày thi đấu khá xuất thần khi cản phá hầu hết những cú dứt điểm của đối thủ. Dẫu vậy, một mình Nyaring là không đủ để giữ cho mảnh lưới U22 Brunei không bị rung lên.

Phút 43, tận dụng lỗ hổng trong hàng phòng ngự của Brunei, từ quả đá phạt bên phía cánh trái, U22 Thái Lan dàn xếp chính xác tạo điều kiện cho Supachai đánh đầu vào lưới trống mở tỷ số trận đấu. Một phút sau đó, tỷ số đã được nhân đôi khi Wongorn đón đường chuyền của Saringkan, phá bẫy việt vị băng xuống dễ dàng nhân đôi cách biệt cho U22 Thái Lan.

Bước sang hiệp 2, HLV Nishino tung thêm 2 cầu thủ tấn công là Suphanat và Supachok vào sân nhằm gia tăng sức ép, tìm kiếm bàn thắng. Tính toán của HLV người Nhật đã đạt được hiệu quả. Phút 52 của trận đấu, Từ quả đá phạt sát đường biên ngang chếch bên cánh phải, đội trưởng Anon thực hiện cú đá kỹ thuật nâng tỷ số lên 3-0.

Chưa dừng lại ở đó, U22 Thái Lan tiếp tục tổ chức tấn công, đè bẹp mọi nỗ lực của U22 Brunei và có liên tiếp thêm 2 bàn thắng ở phút 71 và 73 lần lượt nhờ công của Sarayut và  Suphanat để nâng tỷ số lên 5-0.

Đến thời điểm này, U22 Brunei đã hoàn toàn bất lực và chỉ còn cách chịu trận trước những đợt tấn công của đối thủ.

Trong khoảng thời gian còn lại U22 Thái Lan mặc sức tung hoành và có được thêm hai bàn thắng vào các phút 87 và 89 nhờ công của Anon và Supachok để ấn định chiến thắng 7-0 ở trận thứ hai.

Với kết quả này, U22 Thái Lan đã thoát khỏi vị trí thứ 5 bảng đấu với số điểm 3 và hiệu số +5.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ