• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau trận thắng Thái Lan, HLV Park Hang-seo: "Chúng tôi vẫn chưa ở đỉnh cao"

Thể thao 05/06/2019 22:39

(Tổ Quốc) - Dù giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn khiêm tốn cho rằng, ĐT Việt Nam vẫn chưa vươn lên đến đỉnh cao.

Sau chiến thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan tại trận đấu mở màn giải giao hữu King's Cup ngay trên đất Thái, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ: "Năm ngoái chúng tôi đã vô địch giải đấu AFF Cup, một giải đấu của các nước Đông Nam Á. Hiện tại, có thể nói, chúng tôi vẫn là nhà vô địch cho đến năm tới. Nhưng để giữ được chức vô địch, các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa và tôi cần sự hỗ trợ của các thành phần, chuyên gia".

Ở trận đấu này, bàn thắng vào phút bù giờ từ cú đánh đầu của cầu thủ Anh Đức đã đập tan hy vọng chứng minh ngôi vị số 1 Đông Nam Á của ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, dù giành chiến thắng trước đối thủ, HLV Park Hang-seo vẫn khẳng định, ĐT Việt Nam vẫn chưa ở đỉnh cao, còn ĐT Thái Lan dù thua nhưng vẫn là đội mạnh. Kế đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ hy vọng, trong thời gian tới bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan sẽ có sự cạnh tranh để làm sao có sự phát triển mạnh mẽ cho cả hai.

HLV Park Hang-seo: Chúng tôi vẫn chưa ở đỉnh cao - Ảnh 1.

Cũng trong trận đấu này, cầu thủ Tuấn Anh đã thi đấu chính thức đến phút 89 của trận đấu. Đây là trận đấu đầu tiên của Tuấn Anh dưới thời HLV Park Hang-seo và là trận đấu trong màu áo ĐTQG của anh sau quãng thời gian dài chấn thương.

Đánh giá về cầu thủ người Thái Bình, HLV Park Hang-seo cho biết, Tuấn Anh là cầu thủ có tài năng, trong trận đấu này, tiền vệ của HAGL đã chứng minh năng lực, tài năng của mình. Trong tương lai, nếu Tuấn Anh tiếp tục thích ứng tốt với đội tuyển thì sẽ là tài nguyên, nhân lực tốt cho Việt Nam.

Đây là chiến thắng thứ 2 của vị chiến lược gia xứ Kim Chi cùng các học trò trước bóng đá Thái Lan trong năm 2019, trước đó, HLV Park Hang-seo đã dẫn dắt U23 Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số đậm 4-0 tại vòng bảng VCK U23 Châu Á 2020.

Nói về cảm xúc giữa 2 lần đả bại "Voi chiến", HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Hiện nay tôi đang kiêm nhiệm cả U23 Việt Nam và ĐTQG, nhưng không phải vì chúng tôi thắng bóng đá Thái Lan là mang lại ý nghĩa đặc biệt. Với chúng tôi, bất cứ trận đấu nào, bất cứ đối thủ nào, chúng tôi cũng cố gắng hết sức giành thắng lợi. Chúng tôi luôn nỗ lực đoàn kết tìm các phương pháp để tiến tới".

Chia sẻ về kế hoạch cho trận gặp ĐT Curacao tới đây, vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam cho biết, trước khi sang Thái Lan tham dự giải đấu ông đã phải nhận khá nhiều phê phán chỉ trích ở Việt Nam trong việc chọn cầu thủ. Theo ông, thực sự giải đấu này không phải mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam. Mục tiêu sau cùng của bóng đá Việt Nam là vòng loại World Cup.

"Thực sự bây giờ chúng tôi chưa quyết định đưa các cầu thủ đi cùng vào đá để tích lũy kinh nghiệm nhằm phát triển hơn nữa hay sử dụng các cầu thủ đã thi đấu trong trận đấu này cho trận đấu kế tiếp. Nếu trong một trận đấu sử dụng được cả hai là vừa phát triển cầu thủ và vừa giành chiến thắng thì là điều tôi rất mong muốn. Tôi sẽ còn phải bàn bạc với trợ lý của tôi"- HLV Park Hang-seo nói.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ