Sau tranh cãi với Chủ tịch Dana White, Jon Jones khẳng định sẽ từ bỏ đai vô địch

(Tổ Quốc) - Jon Jones vẫn chưa hết bực tức sau khi bị Chủ tịch UFC Dana White tố đòi 30 triệu USD để thượng đài cùng Francis Ngannou.

Những tranh cãi giữa Jon Jones và Chủ tịch UFC Dana White vẫn chưa có hồi kết. Mới đây, võ sĩ người Mỹ gây chú ý với tuyên bố sẽ từ bỏ chiếc đai hạng dưới nặng. Điều này được tay đấm 33 tuổi xác nhận trên trang cá nhân.

Theo nguồn tin riêng của MMAFighting, Jones rất nghiêm túc với quyết định trên chứ không phải bình luận chỉ để "cho vui". Trong quá khứ, Jones từng bật khóc khi nhận danh hiệu cao quý từ Chủ tịch Dana White nhưng giờ anh sẵn sàng nhường vinh dự này cho một người khác.

Sau tranh cãi với Chủ tịch Dana White, Jon Jones khẳng định sẽ từ bỏ đai vô địch - Ảnh 1.

Jon Jones sẵn sàng từ bỏ chiếc đai của UFC.

Mọi chuyện bắt đầu khi Dana White khẳng định Jones yêu cầu 30 triệu USD cho trận "siêu kinh điển" cùng Francis Ngannou, con số bằng với khoản thù lao võ sĩ quyền Anh Deontay Wilder nhận được trong lần thượng đài gần nhất cùng Tyson Fury. Tuy nhiên, Jones lên tiếng phủ nhận toàn bộ phát biểu trên.

"Ông là kẻ dối trá trắng trợn. Danh dự của tôi đã bị chà đạp quá đủ rồi. Tôi không cần thêm nữa, Dana. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi con số giống Deontay Wilder. Kể từ thời điểm Wilder kiếm ra 30 triệu, chúng ta mới chỉ thỏa thuận với nhau một nửa con số đó mà thôi. Thế mà ông nói tôi là võ sĩ xuất sắc nhất mọi thời", Jones bức xúc.

Sau tranh cãi với Chủ tịch Dana White, Jon Jones khẳng định sẽ từ bỏ đai vô địch - Ảnh 2.

Jon Jones được UFC xếp là võ sĩ số 1 của giải đấu.

Chưa dừng lại, Jones còn vô cùng phẫn nộ khi White cho rằng võ sĩ người Mỹ đã kiếm được quá nhiều dù vướng phải hàng loạt "phốt" trong sự nghiệp.

"Tôi chưa từng kiếm được một nửa những gì Deontay Wilder đã có. Và nếu những gì tôi làm khiến ông coi thường tôi đến vậy, thì cứ làm đi và đá tôi ra khỏi UFC. Tôi chắc rằng nhiều giải đấu sẽ rất vui khi ký hợp đồng với tôi".

Chưa bao giờ các fan thấy Jones bất mãn như thế này với giải MMA lớn nhất hành tinh. Nếu UFC không sớm hành động, họ có thể mất võ sĩ số một của mình vào tay giải đấu khác.

Sau tranh cãi với Chủ tịch Dana White, Jon Jones khẳng định sẽ từ bỏ đai vô địch - Ảnh 3.

 

AB

Tin mới