• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

SC Heerenveen: Về nước liên tiếp có thể ảnh hưởng tới tương lai của Đoàn Văn Hậu ở đội bóng

Thể thao 24/12/2019 09:39

(Tổ Quốc) - Theo CLB Heerenveen, việc về nước liên tiếp có thể ảnh hưởng tới tương lai của Đoàn Văn Hậu ở đội bóng.

Sau màn trình diễn thành công tại SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu tiếp tục trở thành nhân tố cần thiết trong tay HLV Park Hang-seo tại VCK U23 Châu Á 2020 tới đây. Với nhiệm vụ giành suất tham dự Olympic, U23 Việt Nam cần phải lọt vào top 3 của giải. Do vậy, sự xuất hiện của cầu thủ người Thái Bình chắc chắn sẽ giúp sức mạnh của U23 Việt Nam tăng tiến.

SC Heerenveen: Về nước liên tiếp có thể ảnh hưởng tới tương lai của Đoàn Văn Hậu ở đội bóng - Ảnh 1.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã gặp phải khó khăn lớn khi giải U23 Châu Á không thuộc hệ thống FIFA nên CLB chủ quản của Đoàn Văn Hậu SC Heerenveen đã từ chối lời đề nghị nhả quân. Đội bóng của Hà Lan khẳng định, giải U23 Châu Á 2020 không nằm trong thỏa thuận ban đầu giữa hai bên. Do trước đó, Heerenveen đã đồng ý để Đoàn Văn Hậu trở về tham gia SEA Games, một giải đấu không thuộc hệ thống FIFA nên không thể tiếp tục tạo điều kiện ở giải U23 Châu Á .

Phía CLB SC Heerenveen cũng cho biết, tương lai của chính Đoàn Văn Hậu có thể bị ảnh hưởng khi không có đủ thời gian theo kịp tiến độ tập luyện của đội nếu liên tục về nước. Cơ hội thi đấu trong tương lai của cầu thủ sinh năm 1997 có thể bị ảnh hưởng.

Như vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không có được sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu trong giải đấu tới đây. Tuy nhiên, trong tay ông vẫn có những sự lựa chọn khác như Nguyễn Hùng Thiện Đức hay Đỗ Thanh Thịnh... Trong tay HLV Park Hang-seo vẫn còn đầy đủ bộ khung chất lượng để chinh phục mục tiêu phía trước.

Ngoài ra, ba cầu thủ quan trọng khác đang gặp chấn thương của U23 Việt Nam là Trần Đình Trọng, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Trọng Hùng bình phục rất tốt và trở lại tập luyện lại bình thường.

Theo dự kiến, vào ngày mai (25/12), U23 Việt Nam sẽ tiến hành tập luyện lại ở TP. HCM và có trận giao hữu với CLB Bình Dương ngày 28/12. Vào ngày 1/1/2020, đội sẽ lên đường sang Thái Lan và sẽ đấu tập với U23 Bahrain hôm 3/1.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt chạm trán với các đối thủ vào 17h15 ngày 10/1 trước UAE; 20h15 ngày 13/1 trước Jordan và 20h15 ngày 16/1 trước Triều Tiên. Mục tiêu của U23 Việt Nam là nằm trong top 3 đội manh nhất giành vé tham dự Olympic.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ