• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sẽ có nhiều hoạt động thiết thực trong dịp kỷ niệm 20 năm Hội An, Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới

Văn hoá 09/11/2018 10:08

(Tổ Quốc) - Chiều 8/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Hội An, Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận Khu dữ trữ sinh quyển thế giới.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, dự kiến các hoạt động kỷ niệm sẽ phối hợp tổ chức với Bộ VHTTDL, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội các tổ chức quốc tế, và có quy mô trên 25 hoạt động, được tổ chức trong tháng 5, tháng 9 và tháng 12/2019, tại thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ và huyện Duy Xuyên.

Sẽ có nhiều hoạt động thiết thực trong dịp kỷ niệm 20 năm Hội An, Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (phải) tại buổi làm việc

Lãnh đạo Sở VHTTDL Quảng Nam đã nêu các hoạt động chính dự kiến sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm 20 năm Hội An, Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận Khu dữ trữ sinh quyển thế giới như: Lễ kỷ niệm, Hội nghị đánh giá về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Hội An và Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận Khu dữ trữ sinh quyển thế giới; Hội thảo quốc tế "Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, Hội An"; Khởi động tour du lịch "Con đường di sản Đông Dương"…

Sẽ có nhiều hoạt động thiết thực trong dịp kỷ niệm 20 năm Hội An, Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện một số Cục, Vụ của Bộ VHTTDL đã thảo luận, góp ý vào các nội dung dự kiến mà tỉnh Quảng Nam đưa ra trong dịp kỷ niệm 20 năm Hội An, Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận Khu dữ trữ sinh quyển thế giới về mặt thời gian, cách thức tổ chức…

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã đánh giá cao các nội dung dự kiến sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm quan trọng đối với di sản Hội An, Mỹ Sơn cũng như khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm của tỉnh Quảng Nam. Về cơ bản, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đồng ý với các nội dung mà tỉnh Quảng Nam đưa ra tại buổi làm việc. Tuy nhiên Thứ trưởng đề nghị, sau buổi làm việc này, cùng với các ý kiến góp ý của một số Cục, Vụ Bộ VHTTDL có liên quan, tỉnh Quảng Nam xem xét, thống nhất nội dung sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Bộ VHTTLD sẽ hỗ trợ tối đa chuyên môn trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên của tỉnh Quảng Nam để sự kiện trở thành một điểm nhấn kết nối di sản Việt Nam đến bạn bè thế giới qua trường hợp Hội An, Mỹ Sơn./.

Tin: Hà Anh, ảnh: Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ