• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Sẽ không có thêm bất kỳ vụ F-35 nào Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ”

Thế giới 27/07/2018 12:15

(Tổ Quốc) - Thượng viện Mỹ vừa thông qua Dự luật cấp phép quốc phòng (NDAA) năm 2019 trị giá 716 tỷ đôla cho quân đội Mỹ.

Nghị quyết thượng viên 5515 được biết đến là Dự luật cấp phép quốc phòng (NDAA) năm 2019 dã thông qua vào ngày 26/7 với  359 phiếu thuận và 54 phiếu chống (phần lớn thuộc Đảng dân chủ). Nếu Thượng viện phê duyệt thì đây sẽ là lần đầu tiên trong 20 năm Dự luật cấp phép quốc phòng (NDAA) trước năm tài khóa bắt đầu vào 1/10 tới.

Mỹ tạm hoãn thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Phần lớn các dự luận mở rộng và có sửa đổi so với NDAA trước đó. Tuy nhiên, báo cáo hội nghị do Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mac Thornberry công bố có một điều khoản bất ngờ.

Nói không với F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Mục 1282 sẽ chấm dứt việc phân phối máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra báo cáo về tình trạng quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái trên là quá trình thẩm định lại tình hình quan hệ ngoại giao và quân sự của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ và hậu quả của việc chấm dứt chương trình F-35 của Washington và Ankara trong bối cảnh quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số các quốc gia đối tác trong chương trình F-35 của Mỹ. Ankara có kế hoạch mua ít nhất 100 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Washington. Thiết kế của Lockheed Martin đã phải trì hoãn vì các vấn đề hoạt động cũng như chi phí vượt trội cùng với chi phí phân phối lâu dài trị giá khoảng 1.5 nghìn tỉ đôla.

Nếu việc phân phối chuỗi máy bay này bị gián đoạn hiện tại thì điều này sẽ dẫn đến việc sản xuất máy bay trì hoãn và phải mất khoảng 18-24 tháng để tái cấp nguồn cũng  như phục hồi kinh tế”. Bộ Quốc phòng Jame Mattis cho biết.

Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA) đã được thông qua vào tháng Bảy năm ngoái quy định các hình phạt đối với các quốc gia mua vũ khí từ Nga, bao gồm cả lệnh cấm bán vũ khí của Mỹ./.

 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ