Sẽ không idol nào lật đổ được kỷ lục này của Lee Hyori: Giành No.1 show âm nhạc qua 4 thập kỷ liên tiếp trong hơn 20 năm hoạt động!

KLinh | 31-07-2020 - 12:55 PM

(Tổ Quốc) - Lee Hyori chính là trường hợp “hiếm có khó tìm” của Kbiz khi cô đã hoạt động hơn 2 thập kỷ nhưng vẫn giữ được sức hút, qua đó thiết lập nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Lee Hyori thuộc thế hệ thần tượng đầu tiên của Kpop, dù cô không còn hoạt động năng nổ như xưa nhưng tên tuổi của nữ ca sĩ không hề có dấu hiệu giảm nhiệt vào mỗi lần comeback, bất chấp tuổi nghề đã lên tới 22 năm. Bi Rain còn nhận xét rằng cho đến giờ vẫn không có giọng ca nữ solo nào có thể đánh bại được Lee Hyori, qua đó cho thấy vị thế của cô trong Kbiz.

Mới đây, khi nhóm dự án SSAK3 giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp nhờ ca khúc "Beach Again", cư dân mạng đã nhận ra Lee Hyori là ca sĩ đạt hạng nhất trên các chương trình âm nhạc hàng tuần trong suốt 4 thập kỷ liên tiếp. Ở những lần tái xuất trong thập niên 1990, 2000, 2010 và 2020, "nữ hoàng gợi cảm" đều có cúp.

Sẽ không idol nào lật đổ được kỷ lục này của Lee Hyori: Giành No.1 show âm nhạc qua 4 thập kỷ liên tiếp trong hơn 20 năm hoạt động! - Ảnh 1.

Lee Hyori là ca sĩ đạt no.1 trên các show âm nhạc trong 4 thập kỷ liên tiếp

Thập niên 1990

Năm 1998, Lee Hyori bước vào giới giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc Fin.K.L. Trong năm đó, nữ ca sĩ cùng đồng đội giành cúp với 3 ca khúc là "Blue Rain", "To My Boyfriend" và "Ruby".

Sẽ không idol nào lật đổ được kỷ lục này của Lee Hyori: Giành No.1 show âm nhạc qua 4 thập kỷ liên tiếp trong hơn 20 năm hoạt động! - Ảnh 2.

Lee Hyori giành chiến thắng trên show âm nhạc ngay khi ra mắt với Fin.K.L

"Blue Rain" - Fin.K.L

"To My Boyfriend" - Fin.K.L 

"Ruby" - Fin.K.L

Năm 1999 tiếp tục là 1 năm thành công của Fin.K.L. Trong những lần comeback với "Forever Love", "Pride" và "To My Prince", nhóm đều giành cúp.

Thập niên 2000

Bước sang thập niên 2000, số chiến thắng trên các chương trình âm nhạc của Fin.K.L tiếp tục tăng. Lee Hyori hoạt động với nhóm từ năm 2000 tới năm 2002, và trong 3 năm ấy họ có tới 8 ca khúc giành chiến thắng.

Fin.K.L biểu diễn và giành cúp với ca khúc "Now" (năm 2000)

Các ca khúc giúp Lee Hyori giành cúp với Fin.K.L trong thập niên 2000:

- Năm 2000: White, Time of mask, Now, Feel Your Love.

- Năm 2001: You'll never know, Come On Baby Tonight.

- Năm 2002: Forever, Don't Go Away.

Lee Hyori bắt đầu tách ra solo từ năm 2003. Cô ngay lập tức gặt hái thành công khi ca khúc đầu tay là "10 Minutes" đạt No.1 trên chương trình âm nhạc hàng tuần. Bài hát này thậm chí còn mang về cho cô hàng loạt Daesang tại các lễ trao giải như Golden Disc Awards, KBS Music Awards,…

Lee Hyori - "10 Minutes" ( KBS 23/08/2003)

Năm 2006, Lee Hyori comeback với ca khúc "Get Ya" và tiếp tục đạt cúp như trước. Thành tích này kéo dài đến lần tái xuất cuối cùng trong thập niên 2000 của nữ ca sĩ qua 2 nhạc phẩm "U Go Girl" và "Hey Mr.Big" (2008).

Lee Hyori diễn và nhận cúp với "U Go Girl" (8/8/2008)

Lee Hyori diễn và giành cúp với "Hey Mr.Big" (5/10/2008)

Thập niên 2010

Lee Hyori mở màn thập niên 2010 bằng chiến thắng trên show âm nhạc với ca khúc "Chitty Chitty Bang Bang". Tuy nhiên vì vướng vào scandal đạo nhạc mà nữ ca sĩ phải "ở ẩn" suốt 3 năm. 

Lee Hyori diễn và nhận cúp với "Chitty Chitty Bang Bang" (5/9/2010)

Mãi đến năm 2013 Lee Hyori mới trở lại qua album "Monochrome". "Bad Girls" – ca khúc chủ đề của album này đã giúp "nữ hoàng gợi cảm" lấy lại hào quang khi đem về cho cô chiến thắng.

Sẽ không idol nào lật đổ được kỷ lục này của Lee Hyori: Giành No.1 show âm nhạc qua 4 thập kỷ liên tiếp trong hơn 20 năm hoạt động! - Ảnh 12.

Lee Hyori tiếp tục giành chiến thắng khi trở lại với "Bad Girls"

"Bad Girls" - Lee Hyori (Inkigayo 2/6/2013)

Thập niên 2020

Đến năm 2020, Lee Hyori tham gia nhóm nhạc SSAK3 cùng Bi Rain và MC Yoo Jae Suk. Chưa ra mắt được bao lâu nhưng họ đã "rinh" chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp nhờ ca khúc "Beach Again" tại chương trình M Countdown ngày 30/7.

SSAK3 nhận cúp đầu tiên tại M Countdown 

Thành tích với SSAK3 đã đánh dấu thập kỷ thứ 4 liên tiếp mà Lee Hyori giành hạng nhất khi quảng bá. Đây là kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 1 nghệ sĩ Kpop, thậm chí nhiều người cho rằng nếu không phải là Lee Hyori thì sẽ không ai làm được. Còn 1 điều đặc biệt nữa là Lee Hyori thắng cúp cả khi hoạt động trong nhóm (Fin.K.L), tách ra solo và giờ đây là nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ SSAK3.

Cư dân mạng Hàn bình luận:

- "Ngôi sao hàng đầu trong top các nghệ sĩ… Quả là thánh Lee Hyori".

- "Quá tuyệt vời, ngầu quá".

- "Cô ấy thắng cả khi hoạt động trong nhóm nữ, solo và nhóm nhỏ hỗn hợp luôn".

Nguồn tham khảo: FB, Idol Issue

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

"Đại tiệc" ra mắt BST Xuân hè 2024 của IVY moda: Các quý cô thỏa sức khoe tính nữ

(Tổ Quốc) - Mùa Xuân Hè 2024, IVY moda ra mắt BST mới The Flow mang chủ đề "Dẫn lối những rung cảm" đem đến những thiết kế thời trang xu hướng hàng đầu. Sự kiện được tổ chức 3 ngày liên tiếp từ 22-24/03 tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông với sự thu hút của đông đảo các quý cô yêu thích thời trang.