• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sẽ triển khai 7 nhóm giải pháp bảo tồn phố cổ Hội An trong giai đoạn 2020 - 2025

Văn hoá 24/02/2020 11:00

(Tổ Quốc) - Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030; thành phố Đà Nẵng không tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2020; Bình Định trình Bộ VHTTDL thẩm định Dự án Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông là những thông tin văn hóa nổi bật tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và Bình Định.

Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030 - Ảnh 1.

Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An. (Nguồn: vntrip.vn)

Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 351/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể, gồm: Bảo vệ Di sản trước yếu tố ảnh hưởng về sự phát triển, môi trường, thảm họa thiên nhiên, du lịch, dân cư sống trong khu vực di sản có khả năng tác động đến việc bảo vệ lâu dài giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, đảm bảo quy định về bảo vệ các công trình kiến trúc vốn có và cảnh quan sinh thái của Khu phố cổ Hội An; Đánh giá cụ thể, hiệu quả hệ thống quản lý di sản, trong đó làm rõ những ưu điểm, hạn chế để xây dựng Kế hoạch quản lý đảm bảo tính chiến lược, hiệu quả lâu dài, đồng thời xác định các nhu cầu nghiên cứu bảo vệ và phát huy di sản trong các giai đoạn tiếp theo; Đề xuất cơ chế, chính sách để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị phù hợp với đặc thù của Khu phố cổ Hội An; Nâng cao trách nhiệm của người dân và các cấp chính quyền trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị của di sản, đảm bảo sự phát triển bền vững…

Theo nội dung kế hoạch, trong giai đoạn 2020 – 2025, tập trung triển khai 07 nhóm giải pháp, gồm: Chống ngập lụt phố cổ; Chống xói mòn, sạt lở; Phát triển không gian cảnh quan tuyến phố hướng tới phát triển bền vững; Bảo tồn các công trình cổ, công trình cũ; Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; Quy hoạch đô thị nông thông vùng di sản và phát triển làng nghề; và nhóm giải pháp về nguồn lực cho công tác bảo tồn di sản.

Giai đoạn sau 2025, xem xét, ban hành kế hoạch hành động cụ thể giai đoạn từ 2026 – 2030 phù hợp với các mục tiêu và chiến lược lâu dài đặt ra trong kế hoạch quản lý.

Thành phố Đà Nẵng không tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2020

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 913/UBND-VHXH về việc không tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2020 (DIFF 2020) do tình hình dịch bệnh Covid – 19.

Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030 - Ảnh 2.

Không tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2020 (DIFF 2020) do tình hình dịch bệnh Covid – 19. (Nguồn: dulichkhatvongviet.com)

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao thành phố thông tin cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện công tác truyền thông cho người dân, du khách; đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu UBND thành phố các vấn đề liên quan đến DIFF -2020 trong thời gian tới.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được khởi xướng và bắt đầu từ năm 2008, đã được thành phố duy trì suốt hơn 10 năm qua. Từ đó đến nay, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng đã quyết tâm theo đuổi ý tưởng về đề án tổ chức cuộc thi pháo hoa quốc tế hằng năm nhằm tạo ra một sản phẩm du lịch độc đáo, trở thành thương hiệu riêng của Đà Nẵng… Tuy nhiên, trong bối cảnh này, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được tập trung ưu tiên cao nhất.

Bình Định trình Bộ VHTTDL thẩm định Dự án Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông

UBND tỉnh Bình Định đã có tờ trình gửi Bộ VHTTDL đề nghị thẩm định Dự án Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ (đã được bổ sung, hoàn chỉnh theo góp ý của Bộ VHTTDL). Tờ trình được xây dựng dựa trên góp ý của Bộ VHTTDL và ý kiến của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Phù Mỹ, các cán bộ lão thành cách mạng.

Theo đó, đề án không xây dựng khu phục dựng chiến tích và các hạng mục tiểu cảnh; đầu tư mở rộng quảng trường hành lễ, sân đón tiếp, bãi đỗ xe; xây dựng kè chống xói lở, san gạt địa hình nhưng không làm mất cảnh quan di tích; thay đổi hàng rào kẽm gai bằng hàng rào trụ bê tông sơn giả gỗ kết hợp trồng cây xanh để bảo vệ di tích…


Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ