Xe máy "made in Vietnam" giống Honda SH nhưng giá bằng 1/3 đã bán được bao nhiêu chiếc?

(Tổ Quốc) - Hiện PEGA đang bán mẫu xe này với giá 27,9 triệu đồng, giảm 5 triệu đồng so với mức 32,9 triệu đồng mà hãng niêm yết trước đó.

Chiều hôm nay, 30/5, hãng xe điện Việt Nam PEGA đã tổ chức sự kiện bàn giao xe và tri ân những khách hàng đã mua xe/đặt cọc sản phẩm xe điện PEGA eSH - nay được đổi tên thành PEGA-S.

Tại sự kiện lần này, ông Đoàn Linh CEO PEGA cho biết, "siêu phẩm xe điện với lợi thế xe điện tiết kiệm gấp 33 lần xe tay ga cùng kiểu dáng đẳng cấp giống Honda SH trong thời gian qua đã chịu ảnh hưởng của Covid-19 nên đã chậm trễ đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, nhờ sự tin tưởng và ủng hộ, mẫu xe điện này vẫn có lượng đơn đặt hàng khá lớn.

"Từ lúc chúng tôi ra mắt PEGA-S thì thực sự ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh. Khi chúng tôi giới thiệu là vào Tết luôn, và chúng ta đã có một cái Tết dài nhất lịch sử Việt Nam, kéo dài 3 tháng. Nhưng rất may mắn là rất nhiều anh chị đi thử xe tại sự kiện ra mắt, và bản demo đó không thể bằng bản thương mại được.

Và chúng tôi đã ghi nhận tất cả những đóng góp của các anh chị. Rất may mắn, chúng tôi đã nhận được đặt hàng 700 xe. Đó là con số mà cá nhân tôi vui kinh khủng luôn. Nguyên nhân là do, trước đây chúng tôi chỉ bán xe mấy triệu thôi, rất dễ mua.

Nhưng đến bây giờ, chúng tôi chuyển lên sản phẩm rất là cao. Phần đa những người mua xe là những người có tự chủ về kinh tế. Vậy nên con só 700 khiến tôi rất vui. Tôi tin rằng 700 xe đó khi các anh chị sử dụng sẽ rất yên tâm, vì đây là sản phẩm rất ngon, rất bổ và rất rẻ", ông Đoàn Linh nhấn mạnh.

Phiên bản PEGA-S được giới thiệu tại sự kiện lần này đã được nâng cấp một số chi tiết so với phiên bản PEGA eSH ra mắt trước đó.

Cụ thể, PEGA-S có đầu xe nhẹ hơn, góc lái mở rộng, tay phanh được nâng cấp với lực phanh hiệu quả hơn. Hệ thống ECU của xe cũng được tinh chỉnh để xe tăng tốc tốt hơn. Chiều cao yên xe được hạ từ 780mm xuống 760mm để phù hợp với thể trạng của người Việt...

Xe máy made in Vietnam giống Honda SH nhưng giá bằng 1/3 đã bán được bao nhiêu chiếc? - Ảnh 2.

Trước đó, hồi cận Tết Nguyên đán 2020, hãng xe điện PEGA đã giới thiệu đến người tiêu dùng chiếc xe mang tên eSH. Đây là chiếc xe điện có ngoại hình khá giống với chiếc xe máy tay ga Honda SH.

Tại sự kiện ra mắt, CEO PEGA không ngần ngại so sánh trực tiếp nhiều điểm vượt trội của chiếc xe điện này so với mẫu xe ăn khách của Honda tại Việt Nam là Honda SH.

Đáp lại những so sánh và "dìm hàng" đó của PEGA, Honda Việt Nam đã có văn bản yêu cầu PEGA khắc phục hậu quả gây ra làm ảnh hưởng đến danh tiếng chiếc Honda SH cũng như Honda Việt Nam.

Đại diện PEGA cho rằng đây chỉ là một "sự cố hiểu nhầm của Honda Việt Nam với Công ty PEGA". PEGA cho biết, "thực lòng mong muốn được làm bạn với Honda" và cùng nhau phấn đấu, phát triển vì lợi ích của khách hàng.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, vào ngày Cá tháng Tư, trên website của PEGA, chiếc xe đã được đột ngột đổi tên không thông báo trước.

Lý giải về điều này, PEGA cho biết, sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp của Quý Đại lý, Đối tác, Quý Khách hàng về việc nên chọn tên khác cho sản phẩm mới ra của PEGA, ban lãnh đạo Công ty cổ phần xe điện PEGA LTT quyết định đổi tên "siêu phẩm" này.

Xe máy made in Vietnam giống Honda SH nhưng giá bằng 1/3 đã bán được bao nhiêu chiếc? - Ảnh 3.

Hiện PEGA đang bán mẫu xe này với giá 27,9 triệu đồng, giảm 5 triệu đồng so với mức 32,9 triệu đồng mà hãng niêm yết trước đó. Đặc biệt, để tri ân khách hàng, hãng còn tiếp tục giảm thêm 500.000 đồng/xe cho khách đặc cọc trước vì thời gian giao xe vướng dịch bệnh.

Trước đó, PEGA dự kiến giao xe đến tay khách hàng trong tháng 3, tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, việc giao xe này đã bị chậm lại hơn 2 tháng.

Clip khả năng chống nước của PEGA-S

Pha Lê

Tin mới