• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Siêu tên lửa XASM-3 của Nhật thổi bùng châu Á

Thế giới 20/01/2018 11:46

(Tổ Quốc) - Tên lửa siêu âm chống hạm đầu tiên được phóng từ trên không của Nhật Bản dự định sẽ được đưa vào sản xuất từ năm 2019.  

Theo The Diplomat, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã hoàn tất quá trình phát triển tên lửa chống hạm đầu tiên tự thiết kế và sản xuất XASM-3 và quá trình sản xuất hàng loạt hệ thống vũ khí mới này sẽ được bắt đầu vào năm tài chính 2019.

XASM-3 được thiết kế đặc biệt để phối hợp tác chiến với máy bay chiến đấu đa chức năng Mitsubishi F-2 của Không lực Nhật Bản (JASDF). Lực lượng này hiện đang vận hành khoảng 90 máy F-2, lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong năm 2007.

 Máy bay Mitsubishi XF-2A thử nghiệm mang theo tên lửa XASM-3.

"Mỗi chiếc máy bay sẽ có khả năng mang theo hai tên lửa XASM-3" và "loại tên lửa mới này sẽ thay thế tên lửa không đối hạm Type 80 và Type 93 cũ do nội địa sản xuất – đã có khả năng đạt gần tới tốc độ siêu âm". Được trang bị động cơ phản lực, tên lửa XASM-3 có thể đạt tốc độ tối đa lên đến Mach 3 (3704.4 km/h) và có tầm bay 80 hải lý (150 km).

"Việc giới thiệu loại tên lửa mới này nhằm mục kiềm chế Hải quân Trung Quốc – hiện đang tiến hành nhiều hoạt động tại Biển Hoa Đông và các nơi khác", tờ báo Yomiuri Shimbun đưa tin vào năm 2017.

Vào cuối năm 2017, The Diplomat cũng cho hay, Nhật Bản đã và đang tăng cường khả năng phòng thủ mặt nước bằng cách ra mắt các tên lửa không đối hạm và đất đối hạm mới.

 (...) Nhật Bản đang trong quá trình phát triển một tên lửa đất đối hạm nhằm củng cố sự phòng thủ tại các hòn đảo xa do Nhật Bản kiểm soát ở Hoa Đông. Tên lửa mới sẽ có tầm bay gầm 300 kilômét, sử dụng nhiên liệu rắn và dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2023.

Nhật Bản cũng dự kiến sẽ trang bị cho máy bay tiêm kích tàng hình F-35A mới tên lửa tấn công liên minh Joint Strike Missile (JSM) thế hệ mới, tầm bay xa. JSM, với tầm bắn ước tính khoảng 500 km (310 dặm), sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ