• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Singapore sẵn sàng thử nghiệm taxi bay năm 2019

Kinh tế 20/10/2018 16:31

(Tổ Quốc)- Singapore đang xem xét kế hoạch thử nghiệm và triển khai taxi bay.

Taxi bay sẽ được cất cánh thử nghiệm tại Singapore trong nửa cuối năm 2019, theo đó, công ty Đức Volocopter là bên tiến hành các chuyến bay này. Thông tin trên được công bố tại một sự kiện về tự động hóa và di chuyển tại đô thị ở Paris vào thứ năm (18/10).

Hoạt động thử nghiệm nhằm mục đích xác minh liệu chiếc máy bay chạy bằng điện, được gọi là Volocopters, có thể hoạt động trong môi trường đô thị của Singapore hay không.

Chiếc máy bay này cất cánh và hạ cánh theo chiều dọc, và có thể mang hai người với khoảng cách dưới 30km. Mặc dù trông giống như máy bay trực thăng, máy bay này dựa theo công nghệ bay không người lái.

Singapore sẵn sàng thử nghiệm taxi bay năm 2019 - Ảnh 1.

Hình ảnh đồ họa minh họa hoạt động của Volocopters tại Singapore. (Nguồn: Volocopter)

Hoạt động thử nghiệm được Bộ Giao thông vận tải Singapore (MOT), Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) và Ban Phát triển Kinh tế (EDB) hỗ trợ.

Công ty đã nói với Channel NewsAsia rằng một phần của dự án thử nghiệm sẽ xác định chế độ hoạt động nào của máy bay là thích hợp nhất cho điều kiện ở Singapore.

Các cuộc thử nghiệm sẽ đánh giá liệu các tuyến taxi bay có khả thi ở Singapore hay không, và làm thế nào một dịch vụ như vậy có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một hệ thống quản lý không lưu, Volocopter cho biết.

Các yếu tố khác cần xem xét sẽ là độ ẩm và khí hậu nhiệt đới của Singapore, cũng như nơi các xe taxi có thể hạ cánh.

Các chuyến bay trình diễn công cộng sẽ được thực hiện sau khi thử nghiệm.

Đáp lại các câu hỏi của Channel NewsAsia, MOT và CAAS cho biết các thử nghiệm sẽ được thực hiện tại các địa điểm được kiểm soát và sẽ được công bố sau.Những khu vực này cũng sẽ không phải là nơi có các tài sản hay người dân di chuyển.

Lưu ý rằng an toàn sẽ là một ưu tiên, tuyên bố chung của các bên cho biết: "CAAS sẽ làm việc với Volocopter để thiết lập phạm vi của các chuyến bay thử nghiệm và xây dựng hướng dẫn hoạt động cho các chuyến bay như vậy ở Singapore. CAAS sẽ thiết lập hướng dẫn nghiêm ngặt để tiến hành các thử nghiệm này nhằm đảm bảo an toàn công cộng mọi lúc, và đảm bảo rằng các yêu cầu cần thiết được đáp ứng trước khi các chuyến bay thử nghiệm được phép bắt đầu".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ