Số ca nhiễm Covid-19 chạm mức kỷ lục, Dow Jones có lúc mất hơn 900 điểm và ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 9

Giang Ng | 26-10-2020 - 23:14 PM

(Tổ Quốc) - Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh vào phiên đầu tuần trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt và các cuộc đàm phán về gói kích thích tài chính vẫn đang diễn ra.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 650,19 điểm, tương đương 2,3%, ở mức 27.685,38 điểm. Có lúc trong phiên chỉ số này mất tới 965,41 điểm. S&P 500 mất 1,9% xuống 3.400,97 điểm và Nasdaq Composite giảm 1,6% xuống 11.358,94 điểm. Đà giảm ở phiên này đã xóa sạch mức tăng hàng tháng của Dow Jones và đây là mức giảm trong 1 ngày lớn nhất của chỉ số này kể từ ngày 3/9, lần đầu tiên đóng cửa dưới 28.000 điểm kể từ ngày 6/10.

Số ca nhiễm Covid-19 chạm mức kỷ lục, Dow Jones có lúc mất hơn 900 điểm và ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 9 - Ảnh 1.

Đà sụt giảm diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục ở Mỹ. Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận trung bình 68.767 trường hợp nhiễm Covid-19 mỗi ngày trong 7ngày qua, đây là mức cao kỷ lục. Quốc gia này đã chứng kiến ​​hơn 83.000 ca nhiễm mới vào cả thứ Sáu và thứ Bảy sau đợt bùng phát ở các bang "vành đai Mặt Trời", vượt qua mức kỷ lục trước đó là khoảng 77.300 ca hồi tháng 7.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết hôm Chủ nhật rằng Mỹ sẽ không kiểm soát được đại dịch trong bối cảnh số ca nhiễm mới gia tăng.

Tâm lý lạc quan cũng trùng xuống về việc Nhà Trắng và đảng Cộng hòa có thể đạt được thỏa thuận về gói kích thích với đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử. Meadows và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong các cuộc phỏng vấn đã cáo buộc nhau thay đổi mục tiêu về các cuộc đàm phán kích thích. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cũng nói với CNBC "Squawk Box" rằng các cuộc đàm phán đã chậm lại, nhưng lưu ý rằng vẫn đang tiếp diễn.

Cổ phiếu rớt giá mạnh nhất là nhóm chịu ảnh hưởng từ số ca nhiễm tăng cao và sự đình trệ của kế hoạch kích thích. Cổ phiếu của Royal Caribbean giảm 9,7% và là cổ phiếu rớt điểm mạnh nhiều nhất trong S&P 500. Delta giảm 6,1%. Norwegian Cruise Line đóng cửa thấp hơn 8,5% và United Airlines mất 7%. American Airlines sụt 6,4%.

SAP, một trong những công ty phần mềm lớn nhất ở châu Âu, đã chứng kiến ​​cổ phiếu sụt giảm hơn 20% sau khi cảnh báo rằng các doanh nghiệp đang kìm hãm chi tiêu. Công ty cũng hạ dự báo lợi nhuận và doanh thu cho năm 2020. Cổ phiếu Oracle đã giảm 4%. Microsoft mất 2,8%.

Tuần này đánh dấu tuần cuối cùng của tháng 10 và là giai đoạn giao dịch cuối cùng trước ngày 3/11. Hiện tại, cựu Phó Tổng thống Joe Biden vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với khoảng cách khá lớn so với Tổng thống Donald Trump trong các cuộc thăm dò toàn quốc, mặc dù khoảng cách đã thu hẹp một chút vào cuối năm.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM