Số ca nhiễm virus corona trên du thuyền ở Nhật tăng gần gấp đôi lên con số 136 cùng lời cầu xin của hành khách bị mắc kẹt

(Tổ Quốc) - Từ con số vài chục người bị mắc, giờ đây, trên tàu du lịch Diamond Princess đã ghi nhận 136 ca dương tính với virus corona vào ngày 10/2.

Vào ngày 10/2, giới chức trách Nhật Bản thông báo đã phát hiện thêm 66 ca dương tính với virus corona trên tàu du lịch Diamond Princess, nâng tổng số người nhiễm lên 136. Những trường hợp mới nhất gồm 4 công dân Úc, 1 người Canada, 1 người Anh, 45 người Nhật Bản, 3 người Philippines, Ukraine và Mỹ mỗi nước một trường hợp.

Bộ Y tế Nhật Bản cho hay họ đã lên kế hoạch về các pháp đồ điều trị dành cho những trường hợp lây nhiễm mới nhất. Mặc dù số ca nhiễm tăng gần gấp đôi so với ngày 9/2, trưởng tàu Diamond Princess Ravera cho rằng điều này không có nghĩa là biện pháp cách ly không có tác dụng.

"Các ca nhiễm thêm không nằm ngoài dự đoán, bởi có những người bị nhiễm trước khi lệnh cách ly bắt đầu", ông cho biết. 

Số ca nhiễm virus corona trên du thuyền ở Nhật tăng gần gấp đôi lên con số 136 cùng lời cầu xin của hành khách bị mắc kẹt - Ảnh 1.

Tàu Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản.

Tàu du lịch Diamond Princess do Carnival Japan Inc điều hành, với 3.711 hành khách và thủy thủ đoàn, bị cách ly tại cảng Yokohama từ 4/2, sau khi một hành khách 80 tuổi từ Hong Kong đi trên tàu vào tháng trước dương tính với virus corona.

Khách trên tàu được yêu cầu ở trong phòng và chỉ được phép lên boong trong một khoảng thời gian ngắn. Họ được yêu cầu mang khẩu trang và giữ khoảng cách với người khác khi ra ngoài, được cấp nhiệt kế để thường xuyên tự kiểm tra nhiệt độ.

Một nhóm người Ấn Độ ở trên con tàu du lịch này đã chia sẻ video lên Facebook để cầu xin chính phủ hãy giải cứu họ. Binay Kumar Sarkar, một thành viên trong số đó cho hay anh và mọi người đầu đang rất sợ hãi. Theo anh, những người khỏe mạnh nên được nhanh chóng rời khỏi con tàu trước khi bị lây nhiễm virus corona.

Số ca nhiễm virus corona trên du thuyền ở Nhật tăng gần gấp đôi lên con số 136 cùng lời cầu xin của hành khách bị mắc kẹt - Ảnh 2.

Anh Binay Kumar Sarkar.

"Ngày qua ngày, số người mắc mỗi lúc một tăng. Có rất nhiều người không bị nhiễm virus corona, vậy tại sao tất cả chúng tôi đều bị giam cầm ở đây?", Binay Kumar Sarkar cho hay.

"Xin hãy cứu những người đang còn khỏe mạnh. Sẽ thật tệ nếu tất cả chúng ta đều bị nhiễm virus nguy hiểm này", Binay Kumar Sarkar lên tiếng cầu xin.

Theo chính quyền địa phương, con tàu sẽ bị cách ly 14 ngày. Và như vậy, còn 1 tuần nữa các hành khách trên tàu mới được ra ngoài, trừ những người bị nhiễm virus đã được đưa ra khỏi tàu điều trị.

Nguồn: Businessinsider, Japan Today

>> Làm ngay bài trắc nghiệm để xem bạn đã hiểu đúng về virus corona chưa nhé! Ngoài ra còn rất nhiều bài test bổ ích để bạn nâng cao kiến thức về phòng chống virus corona tại đây.

Bác sĩ Đổng Tông Kỳ: Thiên thần áo trắng bất chấp tuổi tác, kiên quyết ngồi xe lăn

 

Diệp Lục

Tin mới