• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Số ca tử vong liên tục leo thang, Trung Quốc phản ứng mạnh về hành động của Mỹ

Thế giới 04/02/2020 09:13

(Tổ Quốc) - Sự lan truyền nhanh chóng của virus corona đã khiến ít nhất 426 người thiệt mạng và số ca nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 20 nghìn người.

Cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc nói rằng đã có thêm 60 người tử vong vì virus corona tại tỉnh này hôm thứ Hai, nâng số ca tử vong tại tâm dịch này lên 414 người.

Tại Trung Quốc đại lục, 425 người đã chết vì virus này và tổng số ca tử vong toàn cầu là 426 người.

Cơ quan y tế tại Trung Quốc đã công bố vào thứ ba rằng tỷ lệ tử vong do virus corona đã tăng lên 425 ca trên toàn quốc và tổng số trường hợp được xác nhận đã đạt 20.438 vào thứ Hai. Số người chết toàn cầu hiện nay là 426 trường hợp.

Số ca tử vong liên tục leo thang, Trung Quốc phản ứng mạnh về hành động của Mỹ - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật mới nhất về tình hình dịch. Ảnh: SCMP.

Chính quyền đã xác nhận có thêm 2.345 ca nhiễm tại Hồ Bắc trong hôm thứ Hai, nâng tổng số ca nhiễm tại tỉnh này lên 13.522 người. Trong số đó, 1.242 ca được báo cáo là tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh này và nơi sự lây lan virus 2019-nCoV bắt đầu.

Trong bối cảnh có các ca nhiễm mới, sự bất đồng giữa Trung Quốc và Mỹ về vụ dịch này tiếp tục gia tăng. Nhà Trắng cho biết Trung Quốc đã đồng ý cho phép các chuyên gia y tế Mỹ vào nước này để giúp đỡ, nhưng Trung Quốc chỉ đáp lại ngắn gọn.

Trung Quốc nhận thức được Hoa Kỳ đã nói nhiều lần rằng họ sẵn sàng hỗ trợ cho Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ có thể được chuyển đến càng sớm càng tốt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying nói trong một tuyên bố.

Bà Hua nói rằng Hoa Kỳ nên đánh giá tình hình của vụ dịch một cách bình tĩnh và khách quan. Hoa Kỳ nên tôn trọng và làm việc với Trung Quốc để ngăn chặn sự bùng phát, bà nói.

Hôm thứ Hai, bà Hua đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn đối với lệnh cấm du lịch do Washington áp đặt nhằm vào du khách Trung Quốc, cáo buộc Mỹ không giúp đỡ Trung Quốc mà đang tạo ra sự sợ hãi.

Các số liệu mới nhất được đưa ra khi số thương vong hàng ngày - và mức độ sợ hãi toàn cầu - tăng mạnh. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã đưa ra các cảnh báo mạnh đối với việc đi lại đến Trung Quốc và kiểm dịch liên bang bắt buộc đối với những người đến từ khu vực Vũ Hán. Bắc Kinh đã chỉ trích các bước đi này của Hoa Kỳ.

Cũng trong ngày thứ Hai, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cảnh báo rằng thế giới có thể chưa được chuẩn bị, một điều nguy hiểm, cho đại dịch tiếp theo. Ông kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc hãy đầu tư vào sự chuẩn bị chứ đừng sợ hãi.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ