• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Số điện thoại đường dây nóng Cục Cảnh sát hình sự nhận tin báo đối tượng yêu cầu chuyển tiền hoặc đòi cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại

Pháp luật 03/03/2020 10:24

(Tổ Quốc) - Ngày 3/3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra cảnh báo về hiện tượng lừa đảo qua điện thoại.

Người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại.

Nếu phát hiện ra hiện tường trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị người dân trình báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý.

Ngoài ra, Bộ này cũng cung cấp số điện thoại trực ban hình sự của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đó là: 0692348560.

Được biết, cách đây không lâu, tại TP.HCM đã có một số người dân bị "dính" vào cái bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng này đã tự xưng là "cán bộ toà án, cán bộ công an" để hù doạ người dân là có liên quan tới đường dây tội phạm buôn bán ma tuý đang bị điều tra.

Sau đó, các đối tượng lừa đảo này yêu cầu người dân phải chuyển toàn bộ tiền đang có để kiểm tra nguồn gốc và không dính líu vụ án thì sẽ trả lại trong 1 ngày.  

Được biết, nhiều người dân ở TP.HCM đã "dính" vào bẫy lừa đảo này với số tiền bị lừa lên đến hàng tỷ đồng.



T.Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ