• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sợ học sinh bỏ bê việc học, một trường THCS cử hẳn giáo viên đến tận nhà các em để kiểm tra đột xuất

Giáo dục 23/02/2020 15:38

(Tổ Quốc)- Các giáo viên của trường THCS này đã đến tận nhà để kiểm tra ý thức tự học cũng như việc phòng chống dịch Covid-19 của các em học sinh trong thời gian được nghỉ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 63 tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh nghỉ học. Trong đó có 57 tỉnh thành cho học sinh nghỉ hết tháng 2. Hà Nội là tỉnh thành mới nhất ra thông báo này. Để biết thêm thông tin về các tỉnh thành cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2, bạn xem tại đây.

Trong thời gian nghỉ, các trường học tổ chức các hoạt động giảng dạy trực tuyến cho học sinh thông qua mạng xã hội và các phần mềm học tập. Một số tỉnh thành như Đồng Nai, Vĩnh Long thậm chí tổ chức phát bài giảng trên sóng truyền hình để học sinh có thể ôn tập kiến thức.

Tuy nhiên, so với việc học trên lớp thì việc học online khó kiểm soát hơn. Giáo viên khó nắm bắt được liệu các em có chăm chỉ học tập hay tham gia đầy đủ các bài giảng trực tuyến hay không.

Mới đây các thầy cô trường THCS Quang Minh (Gia Lộc, Hải Dương) đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc phòng chống dịch và tinh thần tự học của các em học sinh.

Trao đổi với Giáo dục và Thời đại, thầy Đỗ Thế Ngọc, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết: "Qua đợt kiểm tra, có nhiều em có tinh thần tự học tích cực, đáng biểu dương nhưng có rất nhiều em ý thức tự học chưa tốt, vẫn ngủ hoặc xem ti vi khi các thầy cô đến kiểm tra, đặc biệt có một số em còn tự ý bỏ đi chơi".

Sợ học sinh bỏ bê việc học, một trường THCS “chơi lớn” cử giáo viên đến tận nhà các em để kiểm tra đột xuất  - Ảnh 2.

Giáo viên trường THCS Quang Minh kiểm tra đột xuất việc học của học sinh.

Nhà trường biểu dương những em có ý thức tốt và nghiêm khắc nhắc nhở những em ý thức chưa tốt. Mong rằng các em thực hiện nghiêm túc yêu cầu tự học ở nhà của nhà trường. Nhà trường sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất và sẽ xếp loại ý thức của các em trong thời kì nghỉ chống dịch.

Được biết trong thời gian nghỉ chống dịch Covid-19, trường THCS Quang Minh đã đề nghị các bậc phụ huynh quản lý tốt việc tự học của con em mình ở nhà. Theo đó, thời gian tự học buổi sáng từ 7h00-11h00. Buổi chiều từ 13h30-17h00; buổi tối từ 19h00. Bắt đầu các buổi học luôn có hiệu lệnh trống trên loa truyền thanh.

Các em học sinh tự học ở nhà.

Các thầy cô đã soạn đề cương ôn tập cho các em. Nhà trường yêu cầu học sinh nâng cao ý thức tự học, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của nhà trường. Đặc biệt là các em học sinh khối 9 cần nâng cao tinh thần học tập hơn nữa.

Cũng theo thầy Đỗ Thế Ngọc, nhà trường sẽ có một số biện pháp để kiểm tra việc học tập của học sinh. Giờ tự học sẽ được đánh giá ý thức như giờ học chính khóa. Nhà trường cũng yêu cầu học sinh thường xuyên vận động để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Sợ học sinh bỏ bê việc học, một trường THCS “chơi lớn” cử giáo viên đến tận nhà các em để kiểm tra đột xuất  - Ảnh 5.

Thanh Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ