• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sợ lây nhiễm nCoV: Chị em ngồi nhà "order" cả "núi" thực phẩm qua mạng

Kinh tế 09/02/2020 14:39

(Tổ Quốc) - Chỉ trong nửa buổi sáng ngày Chủ nhật (9/2), chị Vân Anh (Khu ĐT Times City, Hà Nội) đã chi hết 3 triệu đồng để "order" thực phẩm qua mạng.

"Order" gạo ăn trong cả vài tháng

Những ngày này, lo sợ dịch bệnh virus Corona lây lan, nhiều chị em phụ nữ rất hạn chế đi chợ, siêu thị... để mua thực phẩm cho gia đình. Đáng nói, đây là thời điểm mà trẻ con được nghỉ học, cũng là thời điểm ngành y tế khuyến cáo mỗi người cần phải ăn đủ chất, ăn nhiều hoa quả... để tăng sức đề kháng cho cơ thể nên lượng thực phẩm sử dụng trong mỗi gia đình tăng nhiều hơn so với ngày thường.

Dạo một vòng trên facebook, phóng viên nhận thấy các trang bán gạo, thực phẩm xuất hiện ngày càng nhiều.

Nắm bắt được nhu cầu của các bà nội trợ, một chủ tài khoản tên Lan đã rao bán nhiều loại gạo ngon nổi tiếng như gạo: ST24, gạo Đài thơm, gạo Tám tiến vua, gạo lứt tím than...với giá từ 170.000 đồng - 240.000 đồng/10kg. Theo đó, người mua có thể thanh toán trực tiếp cho shipper hoặc chuyển tiền qua tài khoản của người bán hàng.

Sợ lây nhiễm nCoV: Chị em ngồi nhà "order" cả "núi" thực phẩm qua mạng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tạp chí tài chính)

"Như vậy vừa tiện lợi lại vừa hạn chế lây lan bệnh dịch, vì nếu bạn đi chợ hoặc ra cửa hàng nào đó thì nguy cơ lây lan có thể nhiều hơn", chủ tài khoản chia sẻ.

Cũng theo quan sát của phóng viên, chỉ vài giờ sau khi chủ tài khoản nói trên đăng tải thông tin về giá gạo, đã có tới vài chục người vào đặt mua, thấp nhất là 10kg đến nhiều hơn là 40kg.

"Đang dịch bệnh nên nhiều chị em "né" chỗ đông người, không muốn đi chợ. Dịch vụ ship đến nhà tiện lợi hơn nên họ tranh thủ mua gạo ăn cho cả 1- 2 tháng luôn", chủ tài khoản tên Lan tiếp tục chia sẻ.

Chị Phương, chủ một cửa hàng gạo trên phố Minh Khai (Hà Nội) cho hay, từ sau Tết, lượng gạo bán ra của cửa hàng chị tăng hơn hẳn. Đa số là người mua qua điện thoại với trọng lượng lớn, từ 20 kg - 50kg.

"Chắc lo ngại lây nhiễm virus Corona nên hầu hết khách hàng đều yêu cầu ship gạo đến tận nhà, hầu hết là ở những khu chung cư quanh khu vực Minh Khai. Chồng tôi là người đi ship hàng. Để cẩn thận hơn, tôi cũng nhắc chồng tôi luôn phải đeo khẩu trang khi chở gạo đến cho khách. Khách hàng cũng rất cẩn thận khi đa số họ đều thanh toán bằng cách chuyển khoản", chị Phương cho hay.

Chị Phương cũng cho biết thêm, bình thường khách hàng chỉ mua 5kg - 10kg mỗi lần vì họ sợ gạo để lâu ăn sẽ không ngon, tuy nhiên thời gian này, do tâm lý đề phòng, tích trữ nên họ toàn mua số lượng tăng gấp 4-5 lần.

Chi 3 triệu đồng trong buổi sáng  

Sáng Chủ nhật (9/2), chị Vân Anh (Khu ĐT Times City, Hà Nội) mở tủ lạnh kiểm tra thì thấy ngăn chứa thực phẩm đông lạnh đã vơi quá nửa.

"Hai đứa con trai đang tuổi lớn, lại nghỉ học nên chúng ở nhà ăn rào rào!", chị Vân Anh nói. Vậy là chỉ trong buổi sáng, chị gọi điện thoại xuống cửa hàng thực phẩm sạch ở tầng 1 của Khu ĐT Times City "order" 5kg thịt lợn các loại gồm: sườn non, nạc mông, thịt băm, ba chỉ... và 1kg thịt thăn bò.

Sợ lây nhiễm nCoV: Chị em ngồi nhà "order" cả "núi" thực phẩm qua mạng - Ảnh 2.

(Nguồn: Người tiêu dùng)

"Tôi còn mua thêm rau củ, hoa quả để các con ăn trong vài ngày tới nữa. Tất cả hóa đơn hết 3 triệu đồng. Tôi chuyển khoản trong 1 phút và chỉ 30 phút sau nhân viên cửa hàng đã ship thực phẩm lên tận cửa phòng cho tôi", chị Vân Anh cho hay.

Theo chị Vân Anh, đối với những gia đình không có điều kiện thì phải đi ra tận chợ mua cho tiết kiệm, còn với chị, mua qua điện thoại như vậy vừa nhanh, vừa không phải tiếp xúc với nhiều người, không phải chạm vào tiền mặt - nơi chứa khá nhiều vi khuẩn....

"Nhiều cửa hàng sẵn sàng cung cấp số điện thoại và mang thực phẩm đến tận nhà cho khách. Trong thời điểm dịch bệnh đang lây lan thì theo tôi mua hàng online là hiệu quả nhất", chị Vân Anh nói thêm.

Cùng quan điểm với chị Vân Anh, nhiều chị em phụ nữ cũng chọn phương pháp đi chợ online hoặc gọi ship hàng qua điện thoại. 

"Tôi thấy như vậy tránh được rủi ro lây bệnh rất nhiều so với đi chợ, tiếp xúc với quá nhiều người. Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào họ cũng sẵn sàng với dịch vụ ship hàng. Cách đây một hôm, tôi gọi tới một cửa hàng hoa quả sạch nhưng họ không có dịch vụ ship hàng đến tận nhà. Tôi đành gọi tới cửa hàng quen khác, chỗ này tuy không chuyên về hoa quả nhưng lại bán rất nhiều thực phẩm khác như thịt tươi sống, cá tươi, rau củ... Tôi liền đặt luôn 3kg thịt các loại, 2 kg cá Thu và một số rau quả khác để gia đình ăn trong tuần tới", chị Hồng (một nhân viên ngân hàng) cho hay. 

Thời điểm này, "đi chợ" online hoặc qua điện thoại đang là lựa chọn ưu tiên nhất đối với đa số chị em. Tuy nhiên, dù "đi chợ" bằng phương pháp nào thì người mua hàng cũng không tránh được việc tiếp xúc với người khác, và trong hai trường hợp nói trên thì người mua hàng cũng sẽ phải tiếp xúc với người vận chuyển thực phẩm đến nhà. 

Vì vậy, lời khuyên tốt nhất là chị em luôn phải đeo khẩu trang và rửa tay thật sạch bằng xà phòng ngay sau khi nhận hàng.  

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ