• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sợ mếch lòng Mỹ, Anh cẩn trọng cho kế hoạch gần TikTok

Thế giới 11/08/2020 08:27

(Tổ Quốc) - Vấn đề về TikTok đang tạo nên các căng thẳng trong nội bộ Anh và lo ngại tồn tại các rủi ro cho quan hệ giữa Anh và Mỹ.

Theo trang SCMP, TikTok hiện chưa sẵn sàng xác nhận kế hoạch di chuyển trụ sở khỏi Mỹ đến Luân Đôn mà chưa có tuyên bố công khai từ chính phủ Anh, trang SCMP đưa tin.

Sợ mếch lòng Mỹ, Anh cẩn trọng cho kế hoạch gần TikTok - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bloomberg

Theo tờ báo, Anh đang tồn tại các căng thẳng trong nội bộ về các hứa hẹn của ứng dụng chia sẻ video do ByteDance của Trung Quốc kiểm soát, nhiều nguồn tin cho biết tình hình hiện tại.

"TikTok đã lên kế hoạch chuyển đến Luân Đôn trong nhiều tuần và đang chờ phản hồi tích cực từ chính phủ. Nếu chính phủ không lên tiếng ủng hộ thì TikTok sẽ rất khó thực hiện động thái này", nguồn tin cho biết.

Công ty này hiện chưa đưa ra trả lời bình luận. Trong tuần trước, ByteDance cho biết đã đánh giá khả năng thành lập các trụ sở của TikTok ngoài Mỹ nhằm "phục vụ người dùng toàn cầu của chúng ta tốt hơn" nhưng không nêu rõ địa điểm.

Người phát ngôn của Thủ tướng Johnson đã lên tiếng rằng: "Đây là quyết định thương mại và tôi không biết rằng quyết định này đã thực hiện đến đâu".

Trong khi Thủ tướng Johnson có quan điểm cứng rắn đối với Hong Kong và Huawei về kế hoạch cấm cho Huawei tham gia mạng 5G vào năm sau thì ông cũng kêu gọi sự hợp tác với Bắc Kinh về các vấn đè khác. Tuy nhiên, đối với ông Johnson và các quan chức khác, việc thể hiện sự liên kết khăng khít công khai với TikTok sẽ có nguy cơ không chắc chắn trong mối quan hệ với Tổng thống Trump trong bối cảnh Mỹ vẫn đang tồn tại nhiều căng thẳng với Trung Quốc.

Ông Oliver Dowden – Thư ký kỹ thuật số, văn hóa, truyền thông và thể thao Anh bày tỏ sự thận trọng trong thỏa thuận với TikTok. Ông Dowden là Bộ trưởng đã công bố lệnh cấm Huawei vào tháng trước tại Quốc hội. Ông đã tuyên bố rõ ràng rằng công ty công nghệ Trung Quốc đang gặp rủi ro cao. Mặt khác, Bộ Ngoại giao cũng ủng hộ đề xuất TikTok, cho đến hiện tại không được xem là rủi ro theo đánh giá an ninh quốc gia Anh.

Microsoff cho biết họ đang tìm cách mua tài sản TikTok tại Bắc Mỹ, Australia và New Zealand – mà các quan chức Anh cân nhắc nỗ lực để thúc đẩy quan hệ giữa Anh và phần còn lại của mạng an ninh Five Eyes.

Microsoft không tiết lộ họ sẵn sàng chi trả bao nhiêu mặc dù các nguồn tin trước đó nói rằng hãng Reuters cho biết các giám đốc điều hành của ByteDance định giá giá trị của TikTok ở mức hơn 50 tỷ đôla Mỹ.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ