• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sợ nhân viên lo lắng vì Covid-19, CEO Bank of America khẳng định: ‘Sẽ không ai bị sa thải’

Kinh tế 02/04/2020 07:07

(Tổ Quốc) - Moynihan nói với Jim Cramer CNBC vào thứ 6 rằng: “Chúng tôi đã nói với tất cả mọi người, không có vấn đề gì hết, tất cả các bạn sẽ làm việc cho đến cuối năm nay. Không sa thải, không có gì cả.”

CEO của Bank of America, Brian Moynihan, cho biết hơn 200.000 nhân viên trong ngân hàng của ông không phải lo lắng về việc sa thải trong năm nay. Các ngân hàng khác bao gồm Morgan Stanley và Citigroup cũng đưa ra các cam kết tương tự.

Moynihan nói với Jim Cramer của CNBC vài thứ 6 như sau: "Chúng tôi không muốn đồng nghiệp của mình lo lắng cho công việc của họ trong thời điểm này. Chúng tôi đã nói với tất cả mọi người, không có vấn đề gì hết, tất cả các bạn sẽ làm việc cho đến cuối năm nay. Không sa thải, không có gì cả."

Tuần trước, Bank of America cho biết họ đã tăng lương cho các giao dịch viên chi nhánh thêm 400 USD mỗi tháng và giảm ca làm việc hàng ngày ít nhất 2 giờ trong bối cảnh dịch corona đang lan rộng. Vì các ngành công nghiệp đang phải đối mặt với làn sóng vay khi ngày càng nhiều ngành nghề của nền kinh tế Hoa Kỳ đã đóng cửa giữa đại dịch.

Moynihan nói rằng ngân hàng đã tuyển hơn 2.000 nhân viên vào tháng 3 để phục vụ cho khách hàng và những nhân viên không thể làm việc vẫn sẽ được trả lương.

Ông nói: "Chúng tôi vẫn sẽ trả lương ngay cả cho những người không thể làm việc tại nhà bởi vì tính chất công việc không cho phép."

CEO của Morgan Stanley, James Gorman đã gửi một thông báo cho nhân viên vào thứ năm để xoa dịu những lo lắng về việc sa thải.

Gorman nói: "Về mặt lâu dài, chúng tôi không thể chắc chắn điều này sẽ diễn ra như thế nào, nhưng chúng tôi muốn cam kết với bạn rằng sẽ không có chuyện cắt giảm nhân viên tại Morgan Stanley vào năm 2020. Ngoại trừ những vấn đề về hiệu suất hoặc vi phạm Quy tắc ứng xử, còn không, công việc của bạn được an toàn."

Theo một nguồn thông tin khác thì Citigroup, có hơn 200.000 nhân viên ít nhất sẽ tạm thời không bị sa thải vì CEO Mike Corbat không muốn áp đặt khó khăn lên nhân viên của mình.

Ngoài các cam kết không sa thải, một số ngân hàng cũng đã ứng phó với đại dịch COVID-19 bằng cách cho thêm tiền hỗ trợ đối với các nhân viên được trả lương thấp hơn. JPMorgan Chase, Bank of America và Citigroup đã công bố các kế hoạch thưởng tiền mặt như vậy.

Mai Lâm - Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ