• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Số trẻ dương tính với sán lợn ở Bắc Ninh tiếp tục tăng

Sức khỏe 18/03/2019 09:58

(Tổ Quốc) - Thống kê từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét – Ký sinh trùng và côn trùng Trung ương, đến 18 giờ ngày 17/3 đã có 209 trẻ của huyện huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) dương tính với sán dây, ấu trùng sán lợn.

Số trẻ dương tính với sán lợn ở Bắc Ninh tiếp tục tăng - Ảnh 1.

Phụ huynh đưa trẻ đến xét nghiệm sán lợn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Số liệu thống kê trong mấy ngày qua cho thấy, đến nay đã có khoảng 2.000 trẻ từ 1 - 10 tuổi tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh về Hà Nội và khám, làm xét nghiệm sán lợn tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng và côn trùng Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Riêng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng và côn trùng Trung ương, trong ngày 17/3 đã có 231 cháu ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh được gia đình đưa đến xét nghiệm sán lợn. Kết quả đến cuối giờ hôm qua có 27 trường hợp, nâng tổng số đã dương tính với sán lợn xét nghiệm qua viện này lên đến 107 trường hợp.

Phía Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong số 461 mẫu xét nghiệm ngày 16/3 có tới 58 trường hợp dương tính với sán lợn. Trước đó, tại Bệnh viện này cũng xác định được 44 trường hợp dương tính với sán lợn.

Kết quả từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét – Ký sinh trùng và côn trùng Trung ương, đến nay đã có 209 trường hợp trẻ bị dương tính với sán lợn.

Đây là con số vượt xa so với trường hợp bị nhiễm sán lợn tập thể ở Bình Phước vào năm 2018. Trước đó, cơ quan y tế cũng từng phát hiện một ổ bệnh với hơn 100 người mắc sán lợn tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Thời điểm đó, cơ quan chức năng phát hiện 108/904 trường hợp dương tính với sán lợn.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ