Sở Y Tế TP.HCM: 2 ca bệnh mới tiếp tục liên quan quán bar Buddha, nhiều người nhập cảnh từ 8/3 có nguy cơ nhiễm Covid-19

(Tổ Quốc) - Thông tin trên được Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh chia sẻ trong cuộc Họp giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Chiều 26/3, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đã có báo cáo liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại thành phố trong cuộc họp trực tuyến của BCĐ chống dịch Covid-19 TP.HCM.

Theo Sở Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã xác định được 37 trường hợp nhiễm Covid-19 kể từ ngày 9/3 (theo Bộ Y yế công bố), ngoài ra còn có một số trường hợp đã dương tính và đang chờ Bộ Y tế xét nghiệm lại và công bố.

4 ca nhiễm mới nhất tại TP.HCM được xác định là BN150, 151, 152, 153. Trong đó BN151 và 152 có liên quan đến bar Buddha. Trong các ca nhiễm tại TP.HCM thì có 22 ca xâm nhập từ bên ngoài.

Sở Y Tế TP.HCM: 2 ca bệnh mới tiếp tục liên quan quán bar Buddha, nhiều người nhập cảnh từ 8/3 có nguy cơ nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Ổ dịch tại quán bar Buddha khi có nhiều trường hợp nhiễm bệnh.

Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng đã phát đi thông báo đề nghị những khách hàng từng đến quán bar Buddha từ ngày 13 - 17/03/2020 thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Trong ngày có 19 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19, đã có 14 ca âm tính và 5 ca nghi ngờ đang chờ kết quả.

Các trường hợp đang cách ly tập trung là 9.346 trường hợp. Chúng ta cũng xác định được 2.682 người tiếp xúc với các ca nhiễm bệnh tại TP.HCM, có 9 trường hợp dương tính. Có 1.244 có kết quả xét nghiệm âm tính, 410 chờ kết quả, còn lại 1.019 trường hợp chưa lấy mẫu được. 

Từ 8/3 đến 15h ngày 26/3 đã xác minh được 5.322 người nhập cảnh vào thành phố. Trong tổng số 37 ca nhiễm mới thì có tới 22 ca được phát hiện từ các khu cách ly tập trung ngay sau ngày nhập cảnh.

Một số ca liên quan đến quán bar Buhha, theo đó có một giáo viên của trường quốc tế, cư trú tại một chung cư ở đường Tôn Đản (quận 4), người này đã đến bar Buddha (quận 2) vào ngày 14/3.

Chung cư ở quận 4, nơi một ca có nguy cơ cao sinh sống được cách ly ngày 26/3.

Quá trình điều tra dịch tễ của người này cho biết, ngày 19/3 thì đến cư trú tại chung cư ở quận 4. Ngày 23/3 trung tâm y tế tiếp cận cách ly, 24/3 thì tiến hành lấy mẫu cùng với 3 người bạn cùng phòng. Ngày 25/3 đưa vào cách ly tập trung với kết quả dương tính (chờ Bộ Y tế công bố). 87 người tiếp xúc, 4 trường hợp tiếp xúc gần, ngoài ra lấy mẫu xét nghiệm của 418 trường hợp (160 căn hộ).

Ca thứ 2 cũng là người nước ngoài đang sống ở một biệt thự quận 2, ca thứ 3 cũng liên quan đến quán bar trên ở quận 2. Ngày 25/3 người này tự tới trung tâm, khai báo, sau đó xác định dương tính

TP.HCM tiếp tục điều tra những người tới quán bar Buddha.

Sở Y Tế TP.HCM: 2 ca bệnh mới tiếp tục liên quan quán bar Buddha, nhiều người nhập cảnh từ 8/3 có nguy cơ nhiễm Covid-19 - Ảnh 4.

Văn Tiên

Tin mới