• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Soái ca" người Việt chiến thắng giải thưởng công nghệ trẻ hàng đầu thế giới

Thời sự 20/11/2018 09:35

(Tổ Quốc) - Với những sáng tạo được đánh giá là có thể thay đổi ngành công nghiệp viễn thông trong tương lai, Lê Thái Sơn là một trong những người chiến thắng tại giải thưởng Innovator Under 35 Europe 2018.

Soái ca người Việt chiến thắng giải thưởng công nghệ trẻ hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Sân khấu của lễ trao giải Innovators Under 35.

Mới đây, Lê Thái Sơn, một kỹ sư người Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Stuttgart, Đức đã trở thành một trong những người được vinh danh tại Innovators Under 35 (IU35). IU35 là một danh sách do tạp chí công nghệ - sáng tạo nổi tiếng MIT Technology Review lập ra, nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực như công nghệ sinh học, vật liệu, phần cứng, máy tính, năng lượng, giao thông, truyền thông và Internet.

Soái ca người Việt chiến thắng giải thưởng công nghệ trẻ hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Chân dung của Lê Thái Sơn.

Công việc của Lê Thái Sơn tại Nokia Bell Labs ở Đức, là nghiên cứu về điện và cáp dẫn. Anh đã phát triển ra một phương pháp nhằm hạn chế tình trạng cạn kiệt dải tần số trong tương lai gần dẫn đến khó khăn trong việc sử dụng Internet; đồng thời làm giảm chi phí lắp đặt các thiết bị hỗ trợ.


Soái ca người Việt chiến thắng giải thưởng công nghệ trẻ hàng đầu thế giới - Ảnh 3.

Soái ca người Việt chiến thắng giải thưởng công nghệ trẻ hàng đầu thế giới - Ảnh 4.

Soái ca người Việt chiến thắng giải thưởng công nghệ trẻ hàng đầu thế giới - Ảnh 5.

Một vài hình ảnh của Lê Thái Sơn trên Facebook.

Chàng trai này đã dùng các thuật toán để tìm ra độ biến dạng dự kiến cũng như định hình các tín hiệu để bù đắp cho tác động của sự nhiễu sóng. Trong thí nghiệm, Sơn đã có thể làm tăng công suất của các sợi quang riêng lẻ lên nhiều lần. Cụ thể, tốc độ truyền dữ liệu đã tăng từ 40 gigabyte lên đến 256 gigabyte/giây. Đây có thể được xem là một kỉ lục thế giới.

Nhờ những thành quả công việc của mình, mà Lê Thái Sơn đã có tên trong danh sách IU35 châu Âu 2018 - một giải thưởng vùng trong khuôn khổ của IU35 quốc tế. rong khuôn khổ của IU35. Dariusz Nachyla - một nhà khởi nghiệp, nhà sáng chế, nhà đầu tư đã nhận xét, những gì Lê Thái Sơn đã làm được chính là "sự dẫn đầu về công nghệ", và ảnh hưởng của nó giúp thay đổi ngành công nghiệp viễn thông trong tương lai.

Đề cập tới những dự định tương lai, chàng kỹ sư người Việt chia sẻ, mục tiêu của anh chính là tăng 10 lần khả năng truyền của cáp hiện nay mà không tốn quá nhiều chi phí, đồng thời tiết kiệm vòng đời dữ liệu.


Minh Đức (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ