• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sôi nổi hoạt động thi bơi, chạy và trượt đồi cát tại Bàu Trắng, Bình Thuận

Thể thao 08/04/2019 09:45

(Tổ Quốc) - Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận cũng như phát huy loại hình thể thao đặc thù của địa phương phát triển du lịch, UBND huyện Bắc Bình sẽ tổ chức giải "Bơi, chạy và trượt đồi cát" lần thứ 6/2019 tại điểm tham quan du lịch sinh thái Bàu Trắng vào ngày 20/4/2019 tới.

Sôi nổi hoạt động thi bơi, chạy và trượt đồi cát tại Bàu Trắng, Bình Thuận - Ảnh 1.

Giải có 2 nội dung dành cho nam với các cự ly bơi vượt hồ Bàu Trắng 190 mét, chạy đồi cát Trinh Nữ 1.500 mét, trượt đồi cát độ dốc 20 mét; dành cho nữ với chạy đồi cát 1.500 mét, trượt đồi cát độ dốc 20 mét. Theo điều lệ, đối tượng tham gia giải là học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức các ban ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn và khách du lịch. Các vận động viên sẽ tranh tài để giành các giải thưởng cá nhân và đồng đội cho từng nội dung.

Theo ông Lê Minh Ngẫu, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bắc Bình kiêm Phó Ban tổ chức, giải thể thao phối hợp bơi vượt Bàu Trắng, chạy và trượt đồi cát được tổ chức vừa phát huy các loại hình thể thao truyền thống địa phương gắn với phát triển phong trào thể thao quần chúng, vừa tạo thêm hoạt động sôi nổi phục vụ nhu cầu thưởng thức thi đấu thể thao của nhân dân địa phương và khách du lịch.

Bên cạnh giới thiệu, quảng bá những nét đẹp độc đáo của điểm tham quan du lịch sinh thái Bàu Trắng nói riêng, du lịch Bình Thuận nói chung đến du khách, giải "Bơi, chạy và trượt đồi cát Bàu Trắng" duy trì tổ chức hằng năm còn gắn với định hướng xây dựng Bình Thuận thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia theo đề án "Phát triển du lịch biển đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Sôi nổi hoạt động thi bơi, chạy và trượt đồi cát tại Bàu Trắng, Bình Thuận - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, cho biết thêm: "Theo đề án phát triển du lịch biển, đảo Việt Nam, thành phố Phan Thiết là đô thị quốc gia, Mũi Né là khu du lịch quốc gia trong không gian du lịch biển Nam Trung bộ. Cùng với định hướng phát triển thị trường và tạo ra các sản phẩm du lịch thể thao biển mang tính liên kết vùng, Phan Thiết - Bình Thuận được ưu tiên đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch biển đặc trưng, trong đó có du lịch thể thao biển, là địa điểm để xây dựng trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia".

Ngoài các môn thể thao biển hiện đại phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí và thi đấu cho khách du lịch cả trong nước và quốc tế để duy trì tốc độ phát triển du lịch, Bình Thuận sẽ tiếp tục khai thác và phát huy những tiềm năng và lợi thế về cảnh quan biển, khí hậu và địa hình tổ chức nhiều môn thể thao đặc trưng để tạo thêm sản phẩm du lịch - thể thao hấp dẫn du khách cũng như gắn với việc xây dựng trung tâm tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia trong tương lại gần.

Nguyên Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ