• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sơn La "nóng" về gian lận điểm thi: Báo chí buồn một thì chúng tôi buồn trăm, nghìn lần

Tin tổng hợp 19/04/2019 14:32

(Tổ Quốc) - Đó là chia sẻ của Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Sơn La Trần Văn Trọng trên Zing.

Sau khi công khai danh sách nghề nghiệp và công việc của 21 phụ huynh của Sơn La vào tối 17/4, báo Tuổi trẻ có bài đặt vấn đề "Hàng loạt vụ nâng điểm, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La vẫn ngoài cuộc?", nêu câu hỏi về trách nhiệm của ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La.

Ngay trong tối 17/4, Zing.vn liên hệ với ông Hoàng Tiến Đức để hỏi về danh sách nhiều cán bộ ở Sơn La có con được nâng điểm thi lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Theo Zing.vn, ông Đức khi đó nói không nhận được danh sách nào cả và cho hay phóng viên có gọi điện hay đến gặp trực tiếp, ông cũng không có thông tin.

Chiều qua (18/4), Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Sơn La Trần Văn Trọng và Phó chánh văn phòng UBND thành phố Sơn La Vũ Thành Cương cũng khẳng định với nguồn trên rằng, họ không biết gì về danh sách phụ huynh liên quan gian lận thi cử được cho là cán bộ của tỉnh Sơn La.

Ông Vũ Thành Cương sau đó cho Zing.vn biết, ban lãnh đạo UBND thành phố không phát ngôn về danh sách này do chưa có văn bản chính thức từ cấp trên. Vị này nói, UBND thành phố Sơn La có nhận được danh sách được cho là phụ huynh Sơn La có con trong danh sách gian lận điểm từ dư luận và báo chí. Sự việc được báo cáo cấp trên để có hướng chỉ đạo.

Còn ông Trần Văn Trọng (Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Sơn La) thì bày tỏ bản thân rất buồn vì sự việc gian lận điểm thi.

"Báo chí buồn một thì chúng tôi buồn trăm, nghìn lần. Không những buồn cho đồng nghiệp, mà còn cho cả ngành giáo dục toàn tỉnh và toàn quốc", Zing.vn dẫn lời ông Trọng.

Sáng 19/4, ông Lê Hồng Long, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La thông tin với phóng viên Vietnamnet, hôm nay ông "nhận được ủy quyền của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Quỳnh ra tiếp nhận các ý kiến của báo chí, rồi sẽ truyền đạt lại để có thông tin chính thức".

Về danh sách phụ huynh là cán bộ địa phương, có con trong danh sách được nâng khống điểm, ông Long cũng nói chưa nhận được văn bản chính thức nào từ cơ quan chức năng.

"Cách đây một vài hôm tôi có xem được thông tin này trên mạng xã hội Facebook, song chưa nhận được văn bản nào liên quan đến danh sách các thí sinh được nâng điểm này", ông nói với Vietnamnet, đồng thời khẳng định, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La chưa nhận được bất cứ đơn thư nào từ phía các phụ huynh của địa phương yêu cầu xem xét việc con em họ bị nâng điểm.

Cũng liên quan danh sách được cho là phụ huynh Sơn La có con được nâng điểm, bà Lương Thị Bích Hiền (Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Sơn La) bày tỏ với nguồn này, đây là việc vượt thẩm quyền của bà.

Bà Hiền nói danh sách thí sinh được đóng dấu mật nên không phải ai cũng được biết và xin phép không trả lời nội dung này.

"Giả sử năm nay trong Sở này có con ai thi thì còn biết, chứ trong ngành giáo dục thì Sơn La rộng thế không thể biết hết được. Hơn nữa, tôi cũng chưa biết giáo viên nào là phụ huynh liên quan đến thí sinh trong danh sách được nâng điểm", Vietnamnet dẫn lời bà Hiền.

Bà Hiền còn cho nguồn trên biết, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La Hoàng Tiến Đức đã xin nghỉ phép từ ngày 18/4 đến ngày 26/4. Vị này nghe nói rằng Giám đốc Đức có lý do bất khả kháng, song không rõ là việc gì.

(Tổng hợp)

T.Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ