• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Sòng bạc" lớn nhất Quảng Ninh tiếp tục lỗ gần 84 tỷ đồng

Kinh tế 28/10/2019 14:19

(Tổ Quốc) - Các mảng kinh doanh khởi sắc cộng với việc kiểm soát chi phí trong quý 3 đã giúp công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ngắt mạch thua lỗ quý thứ ba liên tiếp.

Theo báo cáo tài chính của công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia cho biết, doanh thu thuần quý 3 đã tăng phân nửa so với cùng kỳ năm 2018, lên trên 84 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm nay đạt 163 tỷ đồng (hoàn thành chưa đến 50% kế hoạch cả năm). Nguồn thu từ sòng bạc (casino) đóng góp 60 tỷ đồng trong số này, phần còn lại đến từ kinh doanh biệt thự và khách sạn.

"Sòng bạc" lớn nhất Quảng Ninh tiếp tục nỗ gần 84 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hình minh họa - Ảnh Trí thức trẻ

Cũng theo báo cáo này, mặc dù các mảng kinh doanh khởi sắc cộng với kiểm soát chi phí trong quý 3 giúp công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia tạm thời ngắt mạch thua lỗ quý thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, lũy kế lợi nhuận 9 tháng vẫn đang âm hơn 70 tỷ đồng và khó có khả năng hoàn thành kế hoạch lãi ròng 38 tỷ đồng được thông qua hồi đầu năm.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay (9 tháng đầu năm), kinh doanh sòng bạc của công ty tiếp tục thua lỗ tới gần 84 tỷ đồng, nếu không tính lợi nhuận từ lĩnh vực khách sạn – biệt thự.

Tình trạng thua lỗ triền miên của sòng bạc lớn nhất tỉnh Quảng Ninh bắt đầu từ năm 2013.

Theo ban lãnh đạo công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, nguyên nhân khiến cho kinh doanh sòng bạc của đơn vị tiếp tục thua lỗ là do lĩnh vực này mang tính thời vụ, phụ thuộc vào lượng khách du lịch.

Trong khi đó, những năm gần đây, các nước trong khu vực cũng tập trung mở nhiều casino để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Do đó, lượng khách bị phân tán, thị phần bị xé nhỏ trong khi quy định hiện tại của chúng ta không cho phép người Việt tham gia chơi tại các sòng bài.

Được biết, thời gian tới công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia sẽ tập trung vào việc tìm đối tác để đầu tư dự án khách sạn tháp đôi 33 tầng nhằm thúc đẩy doanh số mảng lưu trú. Đồng thời, đăng ký kinh doanh thêm các ngành nghề mới như dịch vụ karaoke, tắm hơi và massage, để bù vào thua lỗ của việc kinh doanh sòng bạc./.


Thành Trung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ