• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Song Đức" lập công, đội tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Philippines

Thể thao 02/12/2018 20:31

(Tổ Quốc) - Hai bàn thắng của Văn Đức và Anh Đức đã mang về lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về.

Chuyến làm khách trên sân vận động Panaad của đội tuyển Philippines được đánh giá là trận đấu khó khăn nhất từ đầu mùa giải đến nay đối với đội tuyển Việt Nam, khi đội chủ nhà được dẫn dắt bởi HLV Eriksson, một chiến lược gia lão luyện cùng dàn cầu thủ được sinh ra và lớn lên ở châu Âu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng triển khai thế trận tấn công, tổ chức pressing ngay bên phần sân của đối phương. Sự chủ động của đội khách đã nhanh chóng mang lại lợi thế lớn. Phút 12, Đoàn Văn Hậu phất đường chuyền dài từ sát đường biên cánh trái để lão tướng Anh Đức đánh đầu trong khi thủ môn Falkesgaard lên cao. Bóng đi quá tầm với của thủ thành đội chủ nhà nằm trong trong lưới Philippines, mở tỷ số cho trận đấu.

Song Đức lập công, đội tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Philippines  - Ảnh 1.

Anh Đức ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Vietnamnet)

Sau bàn thua sớm, đội tuyển Philippines nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công. Lực lượng cầu thủ gồm những nhân tố sở hữu thể hình tốt liên tục mở các đường chuyền dài, bóng bổng từ bên phía hai biên về phía khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Trong khoảng thời gian thi đấu của hiệp 1, đội chủ sân Panaad chiếm thời gian kiểm soát bóng lên đến 60% so với đội khách.

Tuy nhiên, với hàng thủ thi đấu chắc chắn cùng chiến thuật hợp lý, đội tuyển Việt Nam đã khiến hơn 30 phút tấn công sau đó của đội tuyển Philippines trở nên vô ích. Toàn bộ những đường chuyền vượt tuyến và những đường bóng bổng của đội chủ nhà đều bị đội tuyển Việt Nam ngăn chặn. Không những vậy, các cầu thủ đội khách còn có những đường phản công nhanh, gây nguy hiểm về phía khung thành đối phương, và nếu may mắn hơn, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã có thể có thêm bàn thắng.

Sau nhiều tình huống tấn công không thành, phải đến những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, đội tuyển Philippines mới có được bàn thắng gỡ hòa sau tình huống mất tập trung của hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Phút 45+2, Philippines tổ chức tấn công bên cánh trái, đội trưởng P. Younghusband căng ngang thuận lợi để Reichelt băng vào đệm bóng cận thành gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, lưới của đội tuyển Philippines nhanh chóng phải rung lên lần thứ 2. Chỉ 3 phút sau tiếng còi bắt đầu,Trọng Hoàng câu đường chuyền bên cánh phải vào vòng cấm để Phan Văn Đức phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Falkesgaard, tái lập thế dẫn trước cho tuyển Việt Nam.

Sau bàn thắng tái lập thế dẫn trước, đội tuyển Philippines nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Ở những phút tiếp theo của trận đấu, HLV Park Hang-seo đã thực hiện liên tiếp ba sự thay đối người khi đưa lần lượt Hà Đức Chinh, Công Phượng và Huy Hùng vào sân. Sự thay đổi nhân sự đã giúp đội tuyển Việt Nam có được thế trận cân bằng ở những phút cuối.

Không những vậy, các cầu thủ áo đỏ còn tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm khiến đội chủ nhà nhiều phen "thất kinh". Đáng kể nhất là tình huống Công Phượng đi bóng bên phía cánh trái, vượt qua 3 hậu vệ đối phương trước khi đối mặt với thủ môn để dứt điểm. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng Công Phượng lại đi chệch cột dọc.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1, đội tuyển Việt Nam giành lợi thế lớn trước khi trở về sân Mỹ Đình vào ngày 06/12.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ