Su-35 hộ tống MiG-29, Su-24 dồn dập hạ cánh xuống Libya: "Gấu Nga" lâm trận?

Tú Anh | 22-05-2020 - 13:21 PM

(Tổ Quốc) - Nếu hoạt động triển khai này là có thật thì các máy bay MiG-29 và Su-24 nhiều khả năng sẽ được huy động để yểm trợ cho Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar chỉ huy.

Theo ông Fathi Bashagha - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA), ít nhất 6 tiêm kích MiG-29 Fulcrum và 2 chiếc Sukhoi Su-24 Fencer đã được 2 máy bay Su-35 của Không quân Nga hộ tống hạ cánh xuống Libya.

Những chiến đấu cơ này nhiều khả năng đã bay tới Libya từ căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở gần Latakia, phía Đông Bắc Syria.

Hiện tại, chưa có thông tin xác nhận chính thức cũng như các hình ảnh vệ tinh nào khẳng định mức xác thực của tuyên bố trên mặc dù một số chuyển động đã được ghi nhận tại các căn cứ không quân Libya.

Sự hiện diện của các máy bay Su-35 Không quân Nga là khá bất ngờ vì Moscow không trực tiếp (về mặt chính thức) tham gia vào cuộc xung đột ở Libya. Vì vậy, có vẻ như Su-35 đã hộ tống MiG-29 và Su-24 (nếu chúng thực sự được triển khai tới Libya) ở đoạn hành trình đầu tiên từ Syria và sau đó quay trở lại Căn cứ Hmeimim.

Su-35 hộ tống MiG-29, Su-24 dồn dập hạ cánh xuống Libya: Gấu Nga lâm trận? - Ảnh 1.

Đường bay được cho là của các chiến đấu cơ từ Syria tới Libya

“Chủ sở hữu” của những chiếc tiêm kích phản lực MiG-29 cũng không rõ ràng. Một số nhà quan sát tin rằng đây là 6 chiếc MiG-29 được cho là đã bay tới Syria qua ngã Iran vào tuần trước. Thậm chí, cũng có người cho rằng thông tin về hoạt động triển khai này chỉ là “fake news” (tin giả).

Nhưng nếu giả sử tình huống này là thật, thì các máy bay MiG-29 và Su-24 nhiều khả năng được triển khai tới đây để yểm trợ cho các lực lượng của tướng Haftar.

Quân đội Quốc gia Libya (LNA) hiện đang nhận được sự ủng hộ từ UAE, Ai Cập và nhiều thông tin cho thấy có cả các lính đánh thuê Nga trong cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát Thủ đô Tripoli. Chiến dịch quân sự này được phát động vào năm ngoái nhằm lật đổ Thủ tướng Fayez Mustafa al-Sarra của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ tháng 11/2019, Chính phủ Tripoli đã đánh bật được một số cuộc tấn công của LNA do tướng Haftar chỉ huy và kiểm soát Căn cứ Không quân chiến lược al-Watiya, địa điểm nằm cách Tripoli khoảng 90 dặm về phía Nam.

Với sự hỗ trợ từ các máy bay không người lái và hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ, GNA đã giành được ưu thế trên không ở Tripolitania. Chỉ trong vài ngày vừa qua, UAV Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy ít nhất 9 hệ thống phòng không Pantsir do Nga chế tạo được UAE cung cấp cho tướng Haftar với mục đích bảo vệ các căn cứ của LNA.

Các máy bay MiG-29 và Su-24 sẽ đóng vai trò gì trong cuộc chiến hiện nay ở Libya là điều khó đoán. Trong khi Su-24 là máy bay tấn công còn MiG-29, về mặt lý thuyết, có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chống UAV cũng như các sứ mệnh không đối đất. Chúng có thể đóng vai trò răn đe các hệ thống máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ tại đây.

Tuy nhiên, việc điều động các máy bay MiG-29 tới Libya vào thời điểm này rất dễ biến chúng thành mục tiêu của các hệ thống tên lửa đất đối không hoặc phòng không vác vai như đã từng xảy ra với các máy bay phản lực khác của Quân đội Quốc gia Libya trên bầu trời Thủ đô Tripoli.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM