• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Su-57 đã thể hiện đẳng cấp: Đập thẳng mặt những kẻ dám nhạo báng át chủ bài của KQ Nga

Thế giới 08/07/2020 18:52

(Tổ Quốc) - Ở phương Tây, người ta chỉ trích chiếc tiêm kích này không tiếc lời. Hồi giữa tháng 1 năm nay, tạp chí Mỹ National Interest đã nhạo báng Su-57 là chưa sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn.

Xứng tầm anh cả

Nga đã tổ chức các cuộc thử nghiệm ứng dụng "một bầy" chiến đấu cơ Su-35 dưới sự điều khiển của chiếc máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ 5. Thông tin này do hai nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga chia sẻ với hãng thông tấn TASS.

Theo lời một trong số họ, quá trình thử nghiệm đã được tiến hành trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Nguồn tin thứ hai của hãng thông tấn trong lĩnh vực quốc phòng đã xác nhận tính chất của các cuộc thử nghiệm. Theo lời nguồn tin này, trong đội hình chiến đấu, mà các phi công gọi là một bầy, đã diễn ra hoạt động trao đổi thông tin giữa các máy bay tiêm kích trong chế độ trực tuyến trong thời gian thực.

Điều này cho thấy rằng hệ thống thông tin-điều khiển của từng chiếc máy bay tự động cập nhật, xử lý dữ liệu từ các bộ cảm biến của mình và từ những bộ cảm biến của các máy bay khác.

Việc ứng dụng "một bầy" hoạt động trong một không gian thông tin thống nhất, theo lời các nguồn tin trên, đã làm tăng đáng kể hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Tuy vậy, những nguồn tin của TASS không nêu thời gian và địa điểm tiến hành cuộc thử nghiệm.

Chuyên gia quân sự người Nga, ông Victor Mukharovsky, đã gọi những cuộc thử nghiệm này là đặc biệt quan trọng đối với việc thiết lập hệ thống thông tin thống nhất của các lực lượng vũ trang.

"Trong tương lai, thông tin từ tất cả những cảm biến của chiếc máy bay, cũng như từ các hệ thống phòng không, từ những vệ tinh, từ thiết bị mặt đất sẽ gửi tới một hệ thống đồng bộ, sẽ tạo ra trường thông tin thống nhất đối với mặt đất, không trung và vũ trụ", chuyên gia này nói.

Ông Mukharovsky nhấn mạnh rằng trong hệ thống này, khi được trợ giúp bởi trí tuệ nhân tạo, nhiệm vụ chiến đấu sẽ được phân bổ, bao gồm cả đối với không quân.

Su-57 đã thể hiện đẳng cấp: Đập thẳng mặt những kẻ dám nhạo báng át chủ bài của KQ Nga - Ảnh 2.

Su-57 xứng tầm át chủ bài của Không quân Nga.

Những hoạt động tương tự đang được Mỹ triển khai, cụ thể đối với các tiêm kích F-35 thế hệ thứ 5 của mình. Ông Mukharovsky chỉ rõ rằng đến thời điểm hiện nay, Mỹ chưa hoàn thành được việc thiết lập hệ thống thông tin thống nhất tương tự để điều khiển tất cả các binh chủng.

Theo lời chuyên gia Nga, vấn đề là do những khó khăn trong việc xây dựng định dạng thống nhất của các dữ liệu đối với những loại binh và quân chủng vũ trang.

Đập thẳng mặt những kẻ dám nhạo báng "át chủ bài" của KQ Nga

Ở phương Tây, người ta chỉ trích chiếc tiêm kích này không tiếc lời. Hồi giữa tháng 1 năm nay, tạp chí Mỹ The National Interest đã nhạo báng Su-57 là chưa sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn. Tác giả của bài viết bày tỏ ý kiến cho rằng chiếc máy bay được đầu tư không tới, vì thế mất quá nhiều thời gian để nghiên cứu chế tạo nó.

Trong bài viết đã chỉ ra rằng, hiện nay trong lực lượng không quân chiến thuật của Nga có khoảng 1 nghìn chiếc máy bay, nhưng lại không có một tiêm kích thế hệ thứ 5 sản xuất hàng loạt nào. Trong khi đó, Mỹ có tới gần 3 nghìn máy bay, trong số đó là hàng trăm tiêm kích thế hệ thứ 5.

Su-57 đã thể hiện đẳng cấp: Đập thẳng mặt những kẻ dám nhạo báng át chủ bài của KQ Nga - Ảnh 3.

F-35 Mỹ gần như không có cửa thắng nếu 1 chọi 1 với Su-57 Nga.

Cuộc chiến thông tin bẩn trước đây vẫn được phương Tây, trong đó đặc biệt là Mỹ sử dụng để dìm hàng không chỉ riêng Su-57 mà còn là với tất cả các loại vũ khí của Nga.

Tuy nhiên, tới thời điểm này có thể khẳng định Su-57 đã hoàn toàn trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu là chiếc tiêm kích đa mục tiêu thế hệ thứ 5 của Nga, đủ sức tiêu diệt tất cả các loạt mục tiêu trên không, trên bộ và trên mặt nước của đối phương.

Nó được đánh giá là có khả năng không chiến mọi tiêm kích của kẻ địch cũng như làm nhiệm vụ tuần tiễu trinh sát không phận ở cự ly cách rất xa sân bay đóng quân, đồng thời cũng có thể tấn công nhằm vô hiệu hoá các sở chỉ huy và những hệ thống điều khiển hoạt động của đối phương.

Su-57 được nghiên cứu chế tạo để thay thế cho dòng tiêm kích Su-27. Nhiều công nghệ mới nhất đã được ứng dụng, đặc biệt là các công nghệ tàng hình. Những mẫu bom-tên lửa mới của tiêm kích Su-57 đã qua thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế ở Syria.

Chiếc máy bay này ban đầu được biết tới với ký hiệu T-50 cho tới tháng 8/2017. Công tác sản xuất số lượng nhỏ những tiêm kích này được bắt đầu vào năm 2013 tại Nhà máy Chế tạo hàng không mang tên Gagarin. Hôm 29/5/2019, công tác chế tạo hàng loạt chính thức được triển khai.

Hiện nay, đã có 13 nguyên mẫu thử nghiệm Su-57 đã được sản xuất, 10 chiếc trong đó là những mẫu thử nghiệm bay, còn 3 chiếc - để phục vụ việc thu thập dữ liệu trên mặt đất. Dự kiến, đến năm 2028, Không quân Nga sẽ tiếp nhận tổng cộng 76 chiếc Su-57 theo hợp đồng đã ký.

Những chiếc máy bay này dự kiến sẽ tạo thành 3 trung đoàn không quân tiêm kích, được bố trí bảo vệ các hướng chiến lược: Viễn Đông, Tây Nam ở khu vực Biển Đen và biên giới phía Tây của Nga.

Bảo Lam

NỔI BẬT TRANG CHỦ