• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sự biến mất bất thường của một thứ trong lễ kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Triều Tiên

Thế giới 17/02/2019 08:13

(Tổ Quốc) - Triều Tiên đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-il.

Hôm thứ Bảy (16/2), Triều Tiên đã kỷ niệm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Jong-il. Sự kiện đặc biệt này diễn ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27 – 28/2 sắp tới.

Các tuyến phố chính của thủ đô Bình Nhưỡng tràn ngập cờ hoa. Đáng lưu ý, theo trang Japan News, khác với các năm trước, năm nay, những khẩu hiệu cổ động không hề đả động tới tên lửa đạn đạo và chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Một loạt các sự kiện văn hóa và thể thao đã dạng cũng đã được tổ chức, trong đó có cả một lễ hội hoa, chương trình biểu diễn trượt băng nghệ thuật và bơi nghệ thuật…

Sự biến mất bất thường của một thứ trong lễ kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Triều Tiên - Ảnh 1.

Sự biến mất bất thường của một thứ trong lễ kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Triều Tiên - Ảnh 2.

Tên lửa và hỏa tiễn "không cần thiết" trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhà cố lãnh đạo, Kim Ji-sung, một hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Nhật, chia sẻ với hãng tin Kyodo News.

Trong quá khứ, các mô hình và hình nộm tên lửa phóng vệ tinh thường được trưng bày xen kẽ với cờ hoa. Còn giờ đây, người ta lại bắt gặp những biểu ngữ và phướn có nội dung ca ngợi ý nghĩa của xây dựng kinh tế.

Tháng Tư năm ngoái, chính đảng cầm quyền, Đảng Lao động Triều Tiên, đã cam kết tập trung hơn vào xây dựng "một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa giàu mạnh", trong khi hứa dừng các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Sự biến mất bất thường của một thứ trong lễ kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Triều Tiên - Ảnh 3.

Sự biến mất bất thường của một thứ trong lễ kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Triều Tiên - Ảnh 4.

Sự biến mất bất thường của một thứ trong lễ kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Triều Tiên - Ảnh 5.

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất tại Singapore tháng 6/2018, ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thống nhất, Washington sẽ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên nhằm đổi lấy "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, các nhà đàm phán của cả hai không cho thấy được nhiều tiến triển, trong khi chính quyền Trump từng tỏ ý nghi ngờ cam kết của Triều Tiên chấp nhận từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình.

Sự biến mất bất thường của một thứ trong lễ kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Triều Tiên - Ảnh 6.

Sự biến mất bất thường của một thứ trong lễ kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Triều Tiên - Ảnh 7.

Một số hình ảnh về các sự kiện diễn ra trong ngày kỷ niệm

Bình Nhưỡng yêu cầu Washington nới lỏng các lệnh cấm vận và cho rằng, Triều Tiên đã bắt đầu thực hiện các bước cụ thể hướng về quá trình giải giáp hạt nhân.

Cố lãnh tụ Kim Jong-il, là cha của ông Kim Jong-un, qua đời vào ngày 17/12/2011 ở tuổi 69. Ông đã lãnh đạo đất nước Triều Tiên trong suốt 17 năm.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ